Toàn cảnh vụ việc chủ quán nước giết hại nam sinh phi tang xác tại bãi rác

ANTD.VN - Sau 24 giờ nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện một xác người trong bao tải tại bãi rác Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã xác định nghi phạm sát hại nạn nhân là Chử Tuấn Sơn (SN 1969) trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. 

Xác định Chử Tuấn Sơn đang lẩn trốn tại khu đô thị Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tổ công tác Đội CSHS CAQ và Phòng CSHS CATP Hà Nội đã lên đường vào Bình Dương. Đến 7h ngày 25-4, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Chử Tuấn Sơn tại Bình Dương.

Di lý đối tượng Chử Tuấn Sơn về Hà Nội 

Dẫn giải Chử Tuấn Sơn đến khu vực phi tang xác anh Vũ Thanh Tuấn

Chử Tuấn Sơn đã sử dụng hòn gạch chặn cửa ra vào đập 2 nhát vào đầu anh Tuấn tại nhà riêng của mình

Anh Tuấn đã chạy được ra ngoài nhưng đến phòng trọ số 4 thì bị ngã và tiếp tục bị Sơn đánh đến khi bất tỉnh

Tối cùng ngày, sau khi xác định anh Tuấn đã tử vong, Sơn dùng xe máy của mình chở xác anh Tuấn ra phi tang tại bãi rác gần nhà

Tuấn thực nghiệm lại việc bê bao tải đựng xác anh Sơn

 
 
 

Sau khi vứt xác anh Tuấn vào bãi rác, Sơn đã dùng các loại rác thải khác lên để che dấu

 

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Tuấn Sơn để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản