Toàn cảnh liên quan "tà đạo" biến tướng mang tên Năng lượng gốc NLG

ANTD.VN -  Thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện các chương trình được gọi là lớp học truyền Năng lượng gốc NLG, thuộc tổ chức “Năng lượng gốc Trống Đồng” chữa được bách bệnh, kể cả ung thư hay Covid-19, thông qua việc truyền năng lượng gốc... Các lớp học này thu hút hàng chục nghìn lượt tín đồ quan tâm, tham gia. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Học viên có thực sự chữa được các loại bệnh thông qua việc truyền năng lượng gốc?

Hoạt động truyền Năng lượng gốc NLG, thuộc tổ chức “Năng lượng gốc Trống Đồng” được quảng cáo là chữa được bách bệnh thông qua việc truyền năng lượng gốc đang khiến nhiều người mù quáng tin theo, nhất là những người đang có bệnh
"Cha đẻ" của phương pháp truyền năng lượng gốc NLG này là 1 người đàn ông Việt kiều đang sống tại Mỹ

Người đàn ông này tên là Lê Văn Phúc. Theo giới thiệu của các MC của Năng lượng gốc thì ông Phúc sinh ra tại Đồng Nai. Năm 22 tuổi sang Mỹ định cư và học trở thành bác sỹ y học cổ truyền

Cũng theo thông tin quảng cáo thì ông Phúc được 1 người thầy dạy cho kiến thức về năng lượng gốc...

Cũng theo quảng cảo thì, vì là “một Việt kiều yêu nước” nên ông Phúc về Việt Nam chia sẻ môn học này, với mong muốn mỗi người dân Việt Nam sống an lành, khỏe mạnh hơn.

Năng lượng gốc NLG được ông Phúc giới thiệu là 1 dạng năng lượng từ nền văn minh trong không gian

Đầu năm 2020 ông Phúc và cộng sự đã mở rất nhiều lớp học NLG từ lớp 1 đến lớp 4 trên các nền tảng mạng xã hội. Và trong một số video đượt đăng tải, ông Phúc nói cần 1 tỷ đô la Mỹ để thực hiện việc giải quyết mọi căn bệnh của con người trên thế giới, kể cả bệnh bẩm sinh...

Trước đây, ông Lê Văn Phúc còn được giới thiệu là thành viên của Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Tiềm năng Con người TP.HCM thuộc Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người và là chủ nhiệm bộ môn Năng lượng gốc trên website NLG

Hiện nay thông tin này đã được gỡ bỏ trên website
PGS.TS. Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người, khi trả lời báo VTC cho biết, có thông tin ngày 1/6/2020, Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Tiềm năng Con người TP.HCM thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người bổ nhiệm ông Lê Văn Phúc làm chủ nhiệm bộ môn Năng lượng gốc trực thuộc trung tâm này.
“Ngày 25/10/2021 vừa rồi, Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người đã tổ chức họp để làm rõ vấn đề nói trên và sự việc PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người, hiện đang làm cố vấn khoa học cho bộ môn Năng lượng gốc"

"Trong cuộc họp, GS.TSKH. Phan Anh - Viện trưởng cho rằng, ông không hề biết hay được thông báo việc bổ nhiệm này. Hội đồng đã liên hệ với PGS.TS. Ngô Tiến Quý - nguyên Viện trưởng, thời điểm quyết định bổ nhiệm thì ông Quý còn đương chức, cũng cho biết không ký văn bản nào cho phép việc bổ nhiệm nói trên”, PGS.TS Nguyễn Lân Cường kể.

Trở lại với phương pháp truyền năng lượng gốc NLG, được ông Phúc quảng cáo là chữa được tất cả các loại bệnh

Theo thông tin quảng cáo về NLG thì có 2 công thức người học cần tiếp nhận và thực hành là kích thích tế bào gốc và công thức tự chữa lành.

Cha đẻ của Năng lượng gốc NLG thường tự xưng là "Chú Phúc"
Theo lời "Chú Phúc" thì để học và ứng dụng Năng lượng gốc NLG cần phải có 5 yếu tố tình thương gồm: Yêu thương chính bản thân mình, yêu thương gia đình, yêu thương quốc gia, yêu thương nhân loại và yêu thương nhân sinh, muôn loài vạn vật.
"Tần số Năng lượng gốc NLG hoạt động ở dải +1/-1", lời giới thiệu của ông Phúc.

Đặc biệt, ông Phúc tự nhận mình có năng lượng đủ để phóng vào không gian vũ trụ. Tức là năng lượng gốc được phóng từ trán của ông Phúc đến bất kỳ ai, không quan trọng về khoảng cách địa lý.
Hàng ngày ông Phúc ở Mỹ nhưng vẫn "phóng năng lượng gốc" đến các tín đồ trên thế giới. Tín đồ căn đúng giờ mở mạng xã hội ra nhìn vào trán của "Chú Phúc" để nhận năng lượng

Nhiều tín đồ đã học qua các lớp, cũng tự nhận có năng lượng để truyền cho người khác qua não bộ. Theo lời ông Phúc thì các nhà khoa học mong muốn khám phá, điều khiển tế bào gốc nhưng chưa làm được. Và cách ông Phúc hướng dẫn mọi người là dùng bộ não tinh vi của con người để kích thích tế bào gốc.

Đồ họa nhìn rất mạch lạc về các bước nhận và gửi năng lượng gốc qua não bộ khiến nhiều người tin theo...
Trong các video phát trên các nền tảng xã hội, "Môn học NLG" được tuyên truyền là đang được giảng dạy bằng nhiều thứ tiếng ở 50 quốc gia trên thế giới

Cùng với việc xoáy vào những thứ rất nhân văn như 5 yếu tố tình thương, hiệu quả chữa được tất cả các loại bệnh, kể cả bệnh ung thư và Covid-19, nhóm Năng lượng gốc NLG Trống Đồng còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện để thu hút người có tâm từ bi, chia sẻ

Hệ lụy là có rất nhiều người đang là nạn nhân của NLG. Bà Huỳnh Mỹ An, một nạn nhân của NLG ở TPHCM, khi trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội khẳng định: Đây là tổ chức lừa đảo, đưa con người ta vào trạng thái nửa tỉnh, nửa m, tin vào thần thông dị giáo gì đó

Người nhà của 2 nạn nhân ở quận Tây Hồ, Hà Nội, trả lời phòng vấn Truyền hình Quốc hội. Người đàn ông này thấy mẹ và bà ngoại sau khi tập NLG biểu hiện chán ăn, hay đau đầu…
Các buổi truyền năng lượng gốc NLG được gắn dưới cái tên rất mỹ miều: "Hợp nhất tình thương, kiến tạo hạnh phúc". Và những người tập NLG mà không khỏi bệnh, bị quy là chưa đủ 5 yếu tố tình thương, chưa kết hợp đúng băng tần +1/-1

TS Nguyễn Hoàng Điệp, nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, trả lời Truyền hình Quốc hội cho biết: Năng lượng gốc là phạm trù khoa học có nguồn gốc phương Đông. Nhưng việc lợi dụng năng lượng gốc để chữa bách bệnh là phản khoa học, mê tín dị đoan.

“Nói LNG chữa được bách bệnh là tùy tiện, tâng bốc lên mây xanh. Không có một thứ nào mà chữa được bách bệnh cả. Vì hàng tỷ con người trên trái đất có cơ địa và sức đề kháng khác nhau, nên không thể có phương pháp nào chữa được tất cả các loại bệnh. Điều đó là không logic, không biện chứng”

“Những người này họ không xuất phát từ tình thương, mà người ta làm vì động cơ cá nhân. Kiếm tiền bằng việc in một loạt sách vớ vẩn không có cơ sở khoa học”, TS Nguyễn Hoàng Điệp nhấn mạnh


PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết: “Câu chuyện của ông Lê Văn Phúc là lừa đảo, không có cơ sở khoa học, nên các bạn đừng tin. Còn có những người đã gần khỏi bệnh rồi thì ông Phúc nhảy vào chữa. Những người đó khỏi bệnh không phải vì ông ấy"

PGS.TS Nguyễn Lân Cường khẳng định: "Việc truyền năng lượng gốc cho người này, người kia, là không có cơ sở khoa học. Cần phải cảnh giác”.

Còn TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng, qua nghiên cứu và theo dõi hoạt động của tổ chức Năng lượng gốc Trống Đồng, cho rằng: "Đây là tổ chức có dấu hiệu truyền bá tư tưởng tà đạo"

Theo TS Vũ Thế Khanh, hoạt động truyền năng lượng gốc NLG hướng con người đi ngược lại đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua hình ảnh logo của tổ chức này đã xoay ngược hình ngôi sao của lá cờ Tổ quốc

“Những người mới học qua lớp 1, lớp 2 thì yếu tố quay ngược hình ngôi sao chưa được giảng. Nhưng logo và ấn phẩm tổ chức này truyền bá ra ngoài, nhiều người không chú ý, nếu chú ý cái là thấy ngay hình ngôi sao xoay ngược”, TS Vũ Thế Khanh phân tích

“Thâm lắm, âm mưu đấy. Chúng tôi gọi đó là âm mưu chống lại quốc gia” – TS Vũ Thế Khanh khẳng định

TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng, nêu ý kiến mạnh mẽ về các hoạt động của NLG

Về phía cơ quan chức năng, Tiến sĩ Phạm Tiến Dũng, Trường ban Tôn giao TP Hà Nội khẳng định trên Truyền hình Quốc hội: "Hiện nay tổ chức Năng lượng gốc Trống Đồng chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Tôn giáo TP đã xác định được một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá những tư tưởng sai lệch để trục lợi trên thân xác người bệnh".

“Nhóm Năng lượng gốc và các nhóm tà đạo khách đều có điểm chung là dụ dỗ các tín đồ tham gia. Những bài học đầu tiên họ tạo ra những lý luận rất thực tiễn, rất đời sống. Tuy nhiên, khi vào các bài học sâu hơn tiếp theo, họ bộc lộ những chiêu trò để thu hút, để moi tiền. Gây ra những tác hại rất đau khổ cho nhiều người", Trưởng ban Tôn giáo TP Hà Nội nói.

Phương pháp truyền Năng lượng gốc NLG được quảng cáo là chữa được bách bệnh, học miễn phí. Lớp học online có nội quy. Và nội quy này cũng cho thấy nhiều điều...

NLG tự quảng cảo chữa được bách bệnh, nhưng trong nội quy có gài những câu khẳng định: NLG không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào, nếu bạn không tìm thấy được sự cải thiện sức khỏe.

Một trong những hình minh họa để NLG biện hộ về nhìn nhận NLG, cũng như "con đường" để luyện NLG thành công
Thông tin truyền bá của NLG: Tần số +1 -1. Tần số của người học Năng lượng gốc khởi phát từ tình thương của nền văn minh ngoài không gian, nguồn năng lượng này được truyền đi trong trạng thái "Luôn luôn yêu thương", tức là kết hợp với 5 yếu tố tình thương...
Trước và sau các buổi học, những "thông điệp" kiểu như thế này luôn được nhắc lại với các tín đồ
Mục tiêu lớn nhất là kêu gọi các tín đồ đăng ký theo dõi Năng lượng gốc NLG
Những thông điệp NLG đưa ra, thoạt nhìn thấy rất nhân văn và chuẩn mực...
Thậm chí NLG còn, "kính mong các cơ quan chức năng sớm có cách nghiên cứu thực chứng, đánh giá hiệu quả phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh" bằng năng lượng gốc

Xung quanh môn học NLG, Tiến sĩ Hoàng Văn Chung - Trưởng phòng Nghiên cứu lý luận và Chính sách tôn giáo thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo, phát biểu trên Báo VTC rằng: Việc con người tập trung làm một việc gì đó, phát huy được suy nghĩ, cảm xúc tích cực thì đã khiến cơ thể khoẻ lên rồi...

Theo Tiến sĩ Hoàng Văn Chung, nhân loại luôn tin và bị hấp dẫn vào sự siêu việt, muốn khám phá nguồn năng lượng mới để mở ra những điều mới. Chính điều này rất dễ để cho những cá nhân, tổ chức biến tướng khai thác bằng cách đưa ra một vài trường hợp có chuyển biến tích cực vì lý do nhận năng lượng, điều mà khoa học vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đủ sức thuyết phục. Và qua sự thổi phồng thì nhiều người lầm tưởng rằng điều đó có thể xảy đến với tất cả mọi người.

“Người dân không phải lúc nào cũng đủ khả năng suy nghĩ, logic hay phản biện những điều phản khoa học. Đa phần mọi người có thiên hướng chạy theo đám đông, dễ tin lời đồn thổi, đồng thời sợ bỏ lỡ cơ hội”, Tiến sĩ Hoàng Văn Chung nói.

Qua nghiên cứu sâu về tôn giáo thời gian gần đây, Tiến sĩ Hoàng Văn Chung nhận thấy đang tồn tại ở một số người tâm lý “đi đường tắt lên thiên đàng”. Nhiều cá nhân suy nghĩ rằng đi theo công giáo thì bao giờ mới đến ngày phán xét để lên thiên đàng, đi theo Phật giáo tu bao nhiêu kiếp mới giác ngộ...

Và khi có nhóm tôn giáo nào tuyên truyền có vị thần mới, nhanh chân thờ cúng sẽ được cẩu lên thiên đàng, bỏ đi nhiều bước khác sẽ đánh trúng vào tâm lý của nhiều người, khi mà họ không có quá nhiều cái để hy vọng, không có nhiều niềm vui, không có độ tin tưởng thì việc bấu víu vào những điều hư ảo nhất là điều dễ xảy ra.
Tiến sĩ Chung cũng nêu quan điểm:"Về môn học NLG, chưa có đủ cơ sở và còn quá sớm để quy chụp họ là một tôn giáo mới hay tổ chức tà đạo. Trên bất cứ phương diện nào họ không nhận mình là một tôn giáo, không có đối tượng thờ cúng một cách cụ thể, chưa vướng vào các điều cấm như tụ tập đông người qua đêm mà không xin phép chính quyền..."
"Tuy nhiên, các cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu cần phải theo sát bởi có thể ban đầu những tổ chức này chỉ lôi kéo đông người tham gia, gây thiện cảm và lệ thuộc vào họ, rồi mới đến câu chuyện sau này. Người dân cũng phải cảnh giác, chủ động bảo vệ mình hay nói cách khác là chịu trách nhiệm lựa chọn hành vi của mình”, Tiến sĩ Hoàng Văn Chung nói

Được biết, các cơ quan chức năng của Trung ương và Hà Nội, trong đó có Ban Tôn giáo TP Hà Nội đang tích cực nằm thông tin, phối hợp để làm rõ cáchoạt động tôn giáo có biểu hiện lệch lạc trên địa bàn Thủ đô.