Tòa án xin lỗi ông Hàn Đức Long là người từng bị kết án oan

ANTD.VN - Chiều nay (25-4), tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xin lỗi công khai đối với người từng bị kết án oan.

Cụ thể, người từng bị cả hai cấp tòa (sơ thẩm và phúc thẩm) tuyên mức án tử hình chung cho cả 2 tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em” là ông Hàn Đức Long (SN 1959), trú tại xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang.

Theo đó, tại buổi xin lỗi công khai này, đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, Bản án sơ thẩm hình sự số 48/2011/HSST, ngày 24-9-2011 của TAND tỉnh Bắc Giang cũng như Bản án phúc thẩm hình sự số 766/2011/PTHS ngày 29-11-2011 của Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao tại Hà Nội (cũ) đã tuyên bố ông Hàn Đức Long phạm hai tội danh nêu trên, đồng thời áp dụng mức án cao nhất là tử hình.

Ông Hàn Đức Long, người từng bị tuyên án tử  hình về 2 tội đặc biệt nghiêm trọng

Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Hàn Đức Long có nhiều đơn kháng cáo kêu oan đề nghị xem xét, kiểm tra lại vụ án. Tiếp đến, tại Quyết định Giám đốc thẩm số 20/2014/HS-GĐT ngày 22-11-2014 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Hàn Đức Long để điều tra lại, theo thủ tục chung.

“Kết quả điều tra lại của Cơ quan CSĐT – CAT Bắc Giang, theo quyết định giám đốc thẩm thì không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Hàn Đức Long về các tội danh đã bị khởi tố. Từ đó quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long” – đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định tại buổi xin lỗi công khai người từng bị kết án oan.

Cũng theo đại diện ngành tòa án, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hôm nay, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng gồm TAND Cấp cao, VKSND Cấp cao tại Hà Nội và Cơ quan CSĐT  - CAT Bắc Giang cùng công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long. Cùng với đó, đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng khôi phục, giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp của ông Hàn Đức Long theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài việc công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long, đại diện ba ngành tố tụng cũng bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông đối với thân nhân của cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2000, trú cùng xã ) – bị hại trong vụ án, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ bố mẹ của cháu bé “xấu số” này.

Trước đó, nội dung vụ án cho thấy, khoảng 19h ngày 16-5-2005, bố mẹ cháu Yến đi làm về thì phát hiện con gái bị mất tích. Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm. Sau 4 tháng điều tra, CAT Bắc Giang không xác định được nghi phạm nên đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Thời gian này, gia đình bà Ngô Thị Khuyến (hàng xóm với ông Long) viết đơn tố cáo Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con bà, đồng thời tố giác người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến. Từ tố giác đó, cơ quan chức năng bắt giam Hàn Đức Long để điều tra và dẫn đến vụ án oan sai này.

Điều khá bất ngờ ở buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long là vào khi các cơ quan tố tụng chuẩn bị bước vào hội trường để tiến hành xin lỗi người từng bị kết án oan thì xảy ra việc nhiều người (được cho là gia đình cháu Yến) kéo đến gây náo loạn phòng làm việc. Cũng chính vì thế mà buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long đã không được diễn ra như kế hoạch.