Tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 - đóng góp thiết thực của Việt Nam với khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với việc đưa ra sáng kiến và chủ trì tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN lần đầu tiên, sự kiện đa phương được coi là lớn nhất ở Việt Nam trong năm 2024, Việt Nam ngày càng có những đóng góp thiết thực với khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Diễn đàn dành riêng cho ASEAN

Sáng 23-4, tại Hà Nội, đã khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Gần 500 đại biểu tham dự phiên khai mạc, trong đó có sự hiện diện của ngài Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Chủ tịch ASEAN 2024; ngài Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN; các bộ trưởng, đại sứ, đại diện chính phủ các nước ASEAN, các nước đối tác đối thoại, các tổ chức quốc tế…

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, điểm khác biệt lớn nhất của Diễn đàn Tương lai ASEAN so với các diễn đàn khác là diễn đàn này dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”. Chủ đề này phản ánh quan tâm lớn hiện nay của Chính phủ Việt Nam cũng như sự quan tâm chung của ASEAN và các nước trên thế giới gắn chặt với định hướng phát triển của ASEAN và của Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, “hướng vào người dân” và “lấy người dân làm trung tâm”.

Phát biểu chào mừng các đại biểu tới dự diễn đàn và dẫn đề cho diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc bàn về tương lai và hoạch định cho tương lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thế giới ngày nay đang đứng trước những bước ngoặt lớn, trong đó nổi lên 3 xu hướng chiến lược: Xu hướng cạnh tranh, phân tách ngày càng gay gắt giữa các nước lớn đang đặt ra những thách thức lớn đối với đoàn kết và hợp tác ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu; xu hướng phát triển bùng nổ của các công nghệ mới, số hóa vừa mở ra các cơ hội phát triển đột phá, vừa tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu, nhất là các nước đang phát triển và kém phát triển; xu hướng phát triển bền vững, bao trùm và tăng trưởng xanh vừa là thời cơ, vừa là sức ép lớn, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy, cách tiếp cận mới, mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, vì lợi ích lâu dài.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, ngoài phiên khai mạc còn có 2 phiên toàn thể diễn ra cùng ngày là: Phiên toàn thể thứ nhất: “ASEAN phát triển nhanh vì tương lai bền vững”; Phiên toàn thể thứ hai: “Bảo đảm an ninh toàn diện vì Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm”. Bên cạnh các phiên toàn thể, diễn đàn sẽ có một phiên họp dành riêng cho giới doanh nghiệp với chủ đề tận dụng các cơ hội để phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Phiên họp sẽ có sự tham dự của một số chuyên gia trong lĩnh vực này cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam, ASEAN và các nước đối tác. Đây là dịp tốt để các doanh nghiệp có thể kết nối, xây dựng những mạng lưới mới, tận dụng cơ hội do chuyển đổi số mang lại cho quá trình hoạt động kinh doanh.

Trước đó, đã diễn ra phiên tương tác trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, trong đó Tổng Thư ký ASEAN đối thoại với thanh niên ASEAN. Buổi đối thoại đã phản ánh tiếng nói, khát vọng và ý tưởng của thanh niên cần được lắng nghe, công nhận và tích hợp vào các quy trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo ASEAN. Qua đó, đảm bảo các chính sách, chiến lược và các sáng kiến của khu vực bao hàm, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên. Thanh niên ASEAN có thể thể hiện vai trò của mình bằng việc tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến và giải pháp xây dựng cho tương lai ASEAN thông qua các diễn đàn đối thoại, chương trình giao lưu cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến do quốc gia sở tại và Ban Thư ký ASEAN tổ chức.

3 thông điệp chính của Việt Nam

Việc tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 là một đóng góp thiết thực của Việt Nam với ASEAN. Sáng kiến tổ chức diễn đàn này được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Indonesia hồi tháng 9-2023. Đây là một phần trong nỗ lực của Việt Nam và các nước ASEAN nhằm tạo diễn đàn để tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi như duy trì vai trò trung tâm của khối, thích ứng với sự thay đổi của khu vực và thế giới, cân bằng và hài hòa các mối quan hệ với lợi ích của những nước thành viên. Thông qua Diễn đàn này, Việt Nam muốn đưa ra 3 thông điệp chính: Sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam đối với ASEAN; tầm nhìn xa hơn, hướng tới tương lai; tầm nhìn rộng hơn, toàn diện hơn không chỉ giới hạn ở khu vực mà mở rộng trên toàn cầu, có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp người dân Việt Nam và ASEAN.

Với thành phần tham gia đa dạng và tính chất mở, Việt Nam kỳ vọng Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy sự tương tác đa chiều, tạo cơ hội để người dân tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình của ASEAN; để bạn bè, đối tác hiểu hơn về ASEAN và thúc đẩy hợp tác, gắn kết toàn diện, thực chất hơn với ASEAN. Diễn đàn là kênh cung cấp các ý tưởng, sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 và đóng góp tiếng nói của khu vực tại Hội nghị Thượng đỉnh tương lai của Liên hợp quốc (dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới). Liên quan đến Việt Nam, diễn đàn góp phần nâng cao hiểu biết, quan tâm về ASEAN của người dân, về tầm quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, là đóng góp cụ thể triển khai chủ trương đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam, tích cực, chủ động đóng góp cho ASEAN. Điều này sẽ góp phần vào nỗ lực chung nhằm duy trì, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.

Trong phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã đưa ra những gợi ý cụ thể với ASEAN. Theo Thủ tướng, ASEAN cần kiên trì theo đuổi cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Để hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường, trong đó có tăng cường đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN; tăng cường tin cậy chiến lược trong ASEAN và trong quan hệ với các đối tác; tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp…

Những đóng góp của Việt Nam với ASEAN thông qua việc tổ chức diễn đàn đã được Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hoan nghênh và đánh giá cao. Thủ tướng Siphandone cho rằng, diễn đàn là sự kiện rất có ý nghĩa với sự tham gia, đóng góp ý kiến của đại diện các chính phủ, học giả, nhà nghiên cứu ở khu vực và thế giới, đồng thời thể hiện đóng góp chủ động, thiết thực của Việt Nam cho Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh mới, giúp nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Về phương hướng phát triển của ASEAN, Thủ tướng Siphandone cho rằng, thời gian tới, ASEAN cần đề cao các nguyên tắc cơ bản của ASEAN; gắn kết nội khối, đề cao vai trò Trung tâm của ASEAN và luật pháp quốc tế; làm chủ vận mệnh của mình; duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác, phát triển; tăng cường các mục tiêu kinh tế; giảm khoảng cách phát triển; tăng trưởng bao trùm và bền vững… đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của ASEAN và đem lại lợi ích cho người dân ASEAN.