Đại sứ Nam Phi tại Nga - ông Mzuvukile Geoff Maqetuka mới đây cho biết, 25 quốc gia dự kiến được xem xét kết nạp vào Tổ chức BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra ở Kazan.
Ông Maqetuka nhấn mạnh rằng điều quan trọng trước mắt là phải xác định rõ cách thức một quốc gia có thể nhận tư cách thành viên của Tổ chức BRICS.
Theo đề xuất, để có tư cách thành viên BRICS cần trải qua 2 bước. Đầu tiên là một quốc gia thông báo có ý định tham gia. Bước tiếp theo là nước đó phải đăng ký trực tiếp để nói mong muốn tham gia.
Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 diễn ra tại Kazan, 6 trong số 25 quốc gia đã được đề cử, hiện chỉ có 12 trong số 25 quốc gia được xem xét, như vậy còn khoảng 11 nước vẫn đang chờ đợi để tham gia.
Nếu kết nạp đầy đủ những quốc gia trên, Tổ chức BRICS sẽ mở rộng đáng kể về quy mô nhằm hướng tới mục tiêu trở thành đối trọng với G7, nhưng mọi việc trước mắt không dễ dàng như dự tính.
Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là Nam Phi có thể thay đổi chính sách đối ngoại và rút khỏi Tổ chức BRICS nếu phe đối lập lên nắm quyền sau cuộc bầu cử, Đại sứ Maqetuka nhấn mạnh.
“Nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, sẽ có những thay đổi trong lập trường chính sách đối ngoại của Nam Phi. Nếu điều đó xảy ra, Nam Phi sẽ bị rút khỏi BRICS giống như Argentina”, ông Maqetuka cảnh báo.
Cuộc bầu cử sắp tới ở Nam Phi có thể ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chính trị và kinh tế với Nga, nhưng nếu đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi thắng cử thì sẽ không có sự thay đổi nào.
“Tuy nhiên nếu một trong các đảng đối lập nắm quyền, tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì”, ông Maqetuka nói rõ và dự báo tình hình sẽ thay đổi nếu Liên minh Dân chủ thắng cử, bởi vì họ không có quan điểm thân thiện với Nga.
Nếu viễn cảnh trên xảy ra, Tổ chức BRICS sẽ mất đi một trong 5 thành viên quan trọng hàng đầu trong danh sách bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, những sự bổ sung mới sẽ khó lòng bù đắp nổi.
Nam Phi là một quốc gia có nền kinh tế và khoa học kỹ thuật khá mạnh, là cường quốc ở Nam bán cầu.
Không chỉ có vậy, trong nội bộ Khối BRICS còn đang tồn tại mâu thuẫn nghiêm trọng liên quan đến vị thế lãnh đạo, mà trong đó dự án xây dựng đồng tiền chung thể hiện rõ nhất.
Tổ chức BRICS đề xuất sử dụng tạm thời đồng nhân dân tệ trong các giao dịch chung của khối, nhưng ý tưởng này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Ấn Độ, bởi New Delhi và Bắc Kinh đang là đối thủ của nhau trên nhiều lĩnh vực.
Thậm chí đã xuất hiện thông tin nếu mâu thuẫn không được hòa giải, viễn cảnh Ấn Độ rời khỏi BRICS cũng đã được nhắc tới.
Với thực tế trên, con đường để Khối BRICS trở thành một đối trọng với G7 như các nhà lãnh đạo Nga hay Trung Quốc kỳ vọng bị đánh giá vẫn còn khá xa vời.