SIÊU MẪU BÌNH MINH

Tình nào diễn, tình nào thật?

ANTĐ - Anh là một chàng trai sinh ra ở vùng miền núi Lạng Sơn với một tuổi thơ đầy cơ cực.
- Anh đã từng làm đủ thứ nghề từ nấu sữa đậu nành, làm lơ xe, bốc vác… để mưu sinh.
- Tốt nghiệp đại học, anh xa gia đình bước đến miền đất hứa Sài Gòn hoa lệ lập nghiệp mà tương lai là một dấu chấm hỏi mịt mù vô định.
- Anh đã từng là “Siêu mẫu số 1 Việt Nam” .
- Bây giờ anh đã có vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp thăng hoa, kinh tế vững vàng…
 - Những gạch đầu dòng như vậy là quá ngắn để nói về Bình Minh.

- Anh xa sàn catwalk tới nay bao lâu rồi?

- Lần gần đây nhất Minh diễn trên sàn catwalk là trong sự kiện “Adidas Fashion Show 2011” tại Singapore. Nhưng cũng đúng như anh nói, Minh đã ít tham gia diễn trên sàn diễn thời trang một cách thường xuyên khoảng 2 năm nay.

- Có phải vì anh lo tuổi thọ nghề mẫu ngắn quá?

- Nghề người mẫu nếu tham gia từ sớm cũng có thể hoạt động trên 10 năm. Với Minh, mãi đến khi rời khỏi giảng đường đại học mới bắt đầu tham gia nên quỹ thời gian càng ít hơn nữa. Minh nghĩ thời gian không quan trọng bằng mình đã làm được gì, để lại được dấu ấn nào trong lòng khán giả hay không. Minh có cơ hội may mắn rẽ lối sang với điện ảnh và MC, tất cả cũng được tích lũy và đúc rút kinh nghiệm cộng thêm sự ưu ái của khán giả dành cho khi còn làm người mẫu.

- Anh nói rằng, câu nói anh thích nhất là “Hạnh phúc ở trong chúng ta ngay bây giờ và tại đây”? Thế quá khứ và tương lại nằm đâu trong khái niệm hạnh phúc của anh?

- Với Minh, nếu hiện tại hạnh phúc thì hãy duy trì và kéo dài hạnh phúc hiện có chứ không phải cứ mải miết suy tính về tương lai mà không chú tâm đến hiện tại. Bởi hạnh phúc không phải là một phạm trù mà con người chúng ta có thể cân-đo-đong-đếm hay tính toán để cho ra kết quả cụ thể được.

- Anh cũng đã từng nói nghề mẫu chỉ là nghề tay trái, lái tàu mới là nghề chính. Đến giờ anh làm nhiều nghề quá, vậy nghề tay phải của anh hiện giờ là gì vậy?

- Nghề tay phải hiện tại của Minh là diễn viên và MC.

- Trong các cương vị người mẫu, MC, diễn viên…  Anh thích vị trí nào nhất?

- Mỗi công việc đem lại cho chúng ta niềm vui và sự thú vị riêng của nó. Thật khó để so sánh cái nào là nhất, cái nào hơn; may mắn là Minh không phải chọn 1 trong 3 để làm nghề, mà có thể làm được tất cả các công việc mà mình yêu thích.

- Với một khối lượng công việc khổng lồ anh làm như hiện nay, có phải anh quá  tham lam hay không?

- Minh không nghĩ mình tham lam, đơn giản là mình đang cố gắng tận dụng tất cả các cơ hội để được làm việc và công hiến mà thôi.

- Hình như anh đang chạy đua với thời gian vì tuổi trẻ rồi sẽ qua như cái thương hiệu “Siêu mẫu nam số 1 Việt Nam” cũng đã rơi vào dĩ vãng?

- Minh quan niệm cơ hội sẽ không đến nhiều lần trong đời! Nếu còn đủ sức khỏe và năng lượng thì tại sao không (?) (Cười) Thật ra với nghề diễn viên thì đến độ tuổi 70 vẫn còn vai diễn mà, quan trọng lúc đó còn diễn nổi nữa hay không thôi.

- Ở thời điểm này, cũng không ngoa khi nói rằng tên anh đủ để bảo hộ cho sức hút của một bộ phim, một chương trình hoặc một sự kiện nào đó anh tham gia. Tự đánh giá bản thân, theo anh sức hút đó đến từ đâu?

- Rất cảm ơn vì lời nhận xét tích cực này! Minh nghĩ với những gì mình đã xây dựng được từ công việc của nghề người mẫu, cộng với tâm huyết của bản thân đặt trong từng vai diễn đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả.

- Khi nhận lời làm MC cho một chương trình, yếu tố cát-sê có phải là điều quan trọng nhất đối với anh?

- Không! Cát-sê hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định cho việc nhận lời tham gia chương trình của Minh, mà quan trọng hơn là ý nghĩa, nội dung của chương trình đó.

- Quay lại phim trường, bộ phim “Người mẫu” đang phát sóng trên VTV xoay quanh một thế giới đầy khắc nghiệt, lạnh lùng của ngành công nghiệp thời trang - nó có giống những gì anh đã trải qua trong quãng thời gian trực tiếp theo nghề mẫu?

- Chắc chắn rồi, bộ phim “Người mẫu” phiên bản Việt được xây dựng lại theo thực tế của ngành thời trang, người mẫu Việt Nam. Nhưng các “mánh đời” cũng có nhiều màu sắc hơn để tạo cho bộ phim thêm phần kịch tính và thu hút.

- Vai diễn Duy Thanh trong phim có gì gần gũi với anh?

- Duy Thanh và Minh giống nhau ở điểm sống hết mình cho nghề nghiệp và cho những người mình yêu thương.

- Bộ phim quy tụ dàn người mẫu hạng A - điều đó có tạo sức ép cho anh trong việc thể hiện mình?

- Không! Mọi người làm việc với nhau rất vui vẻ trên tinh thần xây dựng, hợp tác hết mình vì công việc chung. Riêng về người mẫu nam thì tính cạnh tranh ngày càng ít đi. Tuy nhiên, tất cả các diễn viên đều đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều vì biết được sức ép, áp lực từ dư luận cho một bộ phim đã từng quá thành công với phiên bản gốc.

- Duy Thanh là một chàng trai trẻ có nhiều cá tính phức tạp: hào hoa, tốt, xấu, đểu giả, chân thật trong tình yêu… rất lẫn lộn. Anh đã biến hóa thế nào để lột tả được hết nhiều tính cách phức tạp, lẫn chiều sâu nội tâm của nhân vật này?

- Minh đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và thật sự sống với nhân vật trong suốt quá trình làm phim. Minh đã đọc kịch bản rất kỹ và nhiều lần, sau đó ngồi lại với đạo diễn và bạn diễn để thảo luận trước khi bấm máy cho từng cảnh quay…

- Anh mang những kinh nghiệm nào từ vị trí người mẫu để vận dụng vào vai trò diễn viên trong bộ phim này?

- Kinh nghiệm diễn sàn catwalk và tâm lý của một người mẫu.

- Vai diễn cũng đã mang lại cho anh những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt nào?

- Cảm xúc trong phim “Người mẫu” rất nhiều vì nhân vật Duy Thanh có một cuộc sống tâm lý cực kỳ phức tạp. Minh đã rất vui khi được ngồi cùng mọi người thương yêu trong gia đình xem lại bộ phim mà mình đã đạt nhiều tâm huyết và cả sự trông đợi.

- Điều mà anh cảm thấy tự tin nhất về bản thân mình lúc này là gì?

- Đó là được thể hiện những vai diễn Minh tâm đắc như vai Chí Cùa trong bộ phim “Vật chứng mong manh” (đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc) hay Duy Thanh trong phim “Người mẫu” (đạo diễn Nguyễn Minh Chung)… Đặc biệt Minh hài lòng với vai diễn Chú Cù vì Minh đã thật sự lột xác trong vai diễn đó. Bên cạnh đó Minh cũng thích các vai diễn mang nhiều hình ảnh khác nhau của mình.

- Tôi thấy một khảo sát trên mạng về anh với câu hỏi: “Bạn thích Bình Minh ở vai trò nào: Người mẫu, MC hay Diễn viên?”. Anh nghĩ sao khi kết quả là khán giả thích anh cả trên 3 cương vị trên?

- Minh rất vui và cảm ơn khán giả đã cho điểm Minh cao như nhau trong cả 3 lĩnh vực mình đang hoạt động và cống hiến. Minh biết bản thân phải trau dồi và rèn luyện hơn nữa để đù đang làm bất kỳ công việc nào cũng phải thật cho thật tốt.

- Nhưng người ta lại thường nói: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”?

- Gọi là 3 việc song hành nhưng đều là những công việc về lĩnh vực nghệ thuật nên tính tương tác và bổ trợ lẫn nhau của 3 việc này rất cao. Chính vì vậy nó giúp ích rất nhiều cho Minh khi làm nghề.

- Tôi thích câu nói: “Nghề diễn không phải để kiếm tiền”, với anh thì sao?

- Với Minh điều đó chiếm cả 2 phần trong đó, nghề diễn là đam mê nhưng cũng là nghề nuôi sống bản thân Minh và gia đình.

- Anh có cơ hội được gặp gỡ, làm việc với rất nhiều người đẹp, có khi nào từ sự đồng cảm trong nghệ thuật mà trái tim nghệ sỹ trong anh nảy sinh những rung động tình cảm?

- Minh biết cái nào là diễn và cái nào là thật, và không bao giờ để 2 việc này trộn lẫn với nhau.

- Có cái giá nào phải trả để đổi lấy niềm đam mê và sự nổi tiếng của anh hiện giờ không?

- Minh chỉ cảm thấy áy náy khi những người thân cũng bị ảnh hưởng bởi công việc của mình, chứ định nghĩa cụ thể là cái giá phải trả thì hoàn toàn chưa.

- Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của anh là gì?

- Với Minh bây giờ chắc chắn là thiêng liêng hai tiếng… gia đình. Và Minh ước gia đình mình mãi mãi hạnh phúc!

- Tôi muốn biết tham vọng thực sự của anh là gì và tới đâu?

- Minh mong sẽ được sống với nghề rất lâu nữa.

- Cảm ơn và chúc anh thành công hơn nữa!