Tin vào những điều tốt đẹp

ANTĐ - Năm 2012 được kỳ vọng là năm đất nước sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội...
Hồ Gươm đêm giao thừa

Giáo dục từ trong gia đình

Tiến sĩ tâm lý Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng đã bộc bạch những cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới: “Trong năm qua, sự tác động “hội nhập” với tính 2 mặt của nó đã gõ cửa từng nhà, từng cá nhân. Bên cạnh những bạn trẻ không ngừng sáng tạo, trau dồi kiến thức với ý chí vươn lên mạnh mẽ còn không ít thanh thiếu niên đua đòi hư hỏng, sa đà vào những tệ nạn của xã hội.

Một kết quả khảo sát gần đây cho thấy, những đặc điểm và xu hướng lối sống tiêu cực của thanh niên Việt Nam hiện nay là: buông thả bản thân, hành xử hung bạo, bất chấp pháp luật, ích kỷ, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; sống hời hợt, a dua theo các trào lưu “thời thượng”. Đặc biệt, một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đã tham gia vào các băng, ổ nhóm tội phạm. Để giải quyết tình trạng này, một trong những giải pháp đầu tiên để giảm thiểu những suy nghĩ và hành vi lệch chuẩn của giới trẻ là sự giáo dục từ gia đình. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái. Quản lý và giáo dục của gia đình là một quá trình liên tục và lâu dài, từ khi đứa trẻ sinh ra cho đến khi trưởng thành. Bên cạnh đó, cần thiết lập tốt hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để xây dựng hệ thống phòng ngừa liên hoàn. Điều quan trọng mang tính ổn định lâu dài đó là Nhà nước cần đầu tư nhiều công trình xã hội hơn nữa, nhằm tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho giới trẻ.

Mang lại hạnh phúc cho cộng đồng

Bên cạnh giáo dục, kinh tế, việc chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng luôn được người dân quan tâm. Trong năm 2011, ngành Y tế đã có những đóng góp nhất định cho xã hội. Tiến sỹ Vũ Bá Quyết - Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ: Bệnh viện Phụ sản Trung ương rất mong muốn trong năm 2012 sẽ phục vụ những phụ nữ đang mang thai một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng các phương pháp khoa học tiên tiến vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, hỗ trợ sinh sản tăng khả năng thành công, mang lại hạnh phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, xứng đáng với sự tin tưởng của người bệnh. Điều mà chúng tôi luôn canh cánh trong lòng là làm thế nào để người dân Việt Nam không phải ra nước ngoài chữa bệnh, tránh tình trạng chảy máu ngoại tệ.

Theo đánh giá của nhiều giáo sư đầu ngành tại những nước có nền y học phát triển hiện đại như: Anh, Pháp, Mỹ… thì các phương pháp khoa học kỹ thuật mà chúng ta đang áp dụng trong điều trị, cũng như trình độ chuyên môn của các bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Việt Nam ngang tầm với những bệnh viện trong khu vực và trên thế giới nên ngành y tế trong nước có rất nhiều tiềm năng. Làm thế nào để người dân tin tưởng và hiểu được chất lượng y tế của chúng ta không thua kém những nước phát triển sẽ là một trong những mục tiêu lớn mà bệnh viện Phụ sản Trung ương đang hướng tới. Trong năm 2012 chúng tôi mong muốn tập thể y bác sĩ sẽ đoàn kết, trau dồi cả về y đức, lẫn chuyên môn, đào tạo thêm nhiều chuyên gia giỏi phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, phục vụ cho công tác phát triển tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế.

Năm mới - mục tiêu mới

Cũng trong thời khắc đầu năm 2012, luật sư Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty Luật TNHH S&B tràn đầy lạc quan và tin tưởng khi nhận định rằng đại đa số người dân đều hiểu và tin vào những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt mà Chính phủ đang tiến hành để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Mặc dù, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường, các vấn đề “nóng” đó không thể một sớm, một chiều có thể giải quyết ngay. Vì vậy, người dân vẫn mong đợi nhiều hơn ở Chính phủ những chính sách an sinh xã hội thiết thực hơn, cụ thể hơn làm giảm gánh nặng cho đời sống các tầng lớp nhân dân lao động. Từ sự tin tưởng vào chính sách điều hành của Chính phủ, người dân luôn mong đợi những tác động tích cực từ các chính sách phù hợp để giảm bớt các khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Với rất nhiều người dân, việc ổn định cuộc sống trước những khó khăn  trước mắt là điều thiết thực nhất. Mong ước cháy bỏng trong năm mới của tôi là làm sao người dân sống được bằng đồng lương của mình, tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội nghiêm trọng sẽ được đẩy lùi, người dân sẽ chấp hành pháp luật một cách tự giác và coi đây như nhiệm vụ để giữ vững trật tự an ninh, làm lành mạnh môi trường sống, hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn. Để làm được điều này thì Nhà nước cũng cần sớm bổ sung các quy định cụ thể trong từng lĩnh vực để hoàn thiện hành lang pháp lý đang tồn tại nhiều lỗ hổng.