[Tin nhanh tối 29-12-2021] Phá đường dây lừa thiếu nữ sang Campuchia làm gái massage

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Phá đường dây lừa thiếu nữ sang Campuchia làm gái massage; Bị bắt giữ khi đang đang “ôm hàng” là 12.000 viên ma túy; Mật phục tóm gọn băng nhóm rạch túi ở Viện Tim TP.HCM; Thiếu niên 16 tuổi rút súng giải vây cho bạn gái; UNICEF hỗ trợ vật tư cho hơn 1.000 cơ sở y tế tại Afghanistan; Hàng chục ca nhiễm biến thể Omicron tại Indonesia là người nhập cảnh.

Phá đường dây lừa thiếu nữ sang Campuchia làm gái massage

Ngày 29-12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm.

4 đối tượng liên quan

4 đối tượng liên quan

Nhóm này đã dụ dỗ, lừa bán ít nhất 5 nạn nhân sang Campuchia, phục vụ tại các cơ sở karaoke, massage trá hình và động mại dâm, trong đó có em P.T.H.D (SN 1997, trú xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch). Đầu tháng 4-2021, D bị các đối tượng trong nhóm trên lừa qua Campuchia làm việc với lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao. Sau nhiều lần bỏ trốn không thành, vào giữa tháng 6-2021, D. và một số nạn nhân khác mới trốn được ra ngoài và đã tìm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhờ hỗ trợ đưa về Việt Nam an toàn.

Bị bắt giữ khi đang “ôm hàng” là 12.000 viên ma túy

Khoảng 2h ngày 29-12, tại khu vực bản Phá Khảo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An, Già Y Rùa (SN 1987, trú tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương) đã bị bắt giữ khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các đơn vị liên quan thu giữ tang vật là 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, Già Y Rùa khai nhận số ma túy trên được mua bên kia biên giới đưa về Việt Nam bán kiếm lời, trong quá trình đi giao cho “khách hàng” thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mật phục tóm gọn băng nhóm rạch túi ở Viện Tim TP.HCM

Ngày 29-12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 10, TP.HCM, đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi người thân bệnh nhân tại Viện Tim TP.HCM.

Băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi người thân bệnh nhân tại Viện Tim TP.HCM

Băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi người thân bệnh nhân tại Viện Tim TP.HCM

Khoảng 5 giờ ngày 25-12, trinh sát đang mật phục phát hiện 2 đối tượng trong nhóm rạch túi lấy tiền của 1 người phụ nữ liền ập vào khống chế. Cùng thời điểm, các nhóm trinh sát kịp thời bắt giữ các đối tượng còn lại. Thời điểm bị bắt, nhóm này gây ra 3 vụ móc túi, chiếm đoạt 19 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này khai thực hiện rất nhiều vụ móc túi khác trong thời gian dài.

Thiếu niên 16 tuổi rút súng giải vây cho bạn gái

Trần Gia Kiệt (16 tuổi, quê Đồng Nai) đang bị Cơ quan CSĐT Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tạm giữ để lấy lời khai, điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 28-12, bạn gái Kiệt là L.T.T.L. (16 tuổi, tạm trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gọi điện cho Kiệt nhờ đến giải vây do bị anh Nguyễn Văn Phú (19 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại TX Tân Uyên) hăm dọa tại nhà trọ. Đến 21h, nhóm của Kiệt thấy anh Phú đang đứng trên đường nên đã dùng súng bắn 5 phát, trong đó có 1 phát đạn trúng vào chân của Phú rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những vỏ đạn công an thu được tại hiện trường

Những vỏ đạn công an thu được tại hiện trường

Được sự vận động của cơ quan công an, Kiệt đã ra trình diện và khai nhận hành vi của mình.

UNICEF hỗ trợ vật tư cho hơn 1.000 cơ sở y tế tại Afghanistan

Trong thông báo ngày 29-12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo tổ chức này đã cung cấp vật tư y tế cho hơn 1.000 cơ sở y tế tại Afghanistan. Tháng trước, thông qua Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc, UNICEF cũng đã hỗ trợ chi trả lương cho hơn 10.000 nhân viên y tế tuyến đầu tại hơn 1.000 cơ sở y tế.

Đầu tháng này, UNICEF đã kêu gọi gây quỹ trị giá 2 tỷ USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại Afghanistan trong bối cảnh nền kinh tế suy sụp. Hiện các cơ quan cứu trợ quốc tế đang chạy đua với thời gian để vận chuyển và phân phát hàng cứu trợ cho người dân Afghanistan kịp thời ứng phó với mùa đông khắc nghiệt.

Hàng chục ca nhiễm biến thể Omicron tại Indonesia là người nhập cảnh

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin ngày 29-12 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 68 ca. Tất cả các ca mới đều ở diện nhập cảnh, hầu hết đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cho đến thời điểm này, Indonesia mới chỉ ghi nhận một ca lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Nhằm ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập, ngày 27-12, Chính phủ Indonesia đã quyết định tăng số lượng xét nghiệm PCR từ 2 lên 3 lần đối với người nhập cảnh. Các đối tượng sau khi nhập cảnh phải cách ly 10 ngày tại các cơ sở lưu trú hoặc địa điểm cách ly được chỉ định.