Tin nhanh tối 18-4-2022: Đối tượng trốn nã cầm dao kề vào cổ, cố thủ suốt 3 tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-4-2022 gồm những nội dung chính sau: Đối tượng trốn nã cầm dao kề vào cổ, cố thủ suốt 3 tiếng; Giảng viên trường Đại học An ninh nhân dân bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp; Ghen tuông, cầm dao giết tình địch; Cảnh sát Thụy Điển bắn cảnh cáo ngăn bạo loạn; Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu có thể gấp đôi so với báo cáo.

Đối tượng trốn nã cầm dao kề vào cổ, cố thủ suốt 3 tiếng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ngày 18/4 cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Luận (SN 1993, trú tại thôn 2, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch). Trước đó, ngày 28/4/2021, Nguyễn Văn Luận bị Cơ quan CSĐT truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Luận

Đối tượng Nguyễn Văn Luận

Sau một thời gian lẩn trốn, vào khoảng 5h30 ngày 16/4, lực lượng công an nắm được thông tin đối tượng đang có mặt tại nhà ở thôn 2, xã Hạ Trạch, nên nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, thời điểm Đội CSHS Công an huyện Bố Trạch phối hợp với công an các xã Mỹ Trạch và Bắc Trạch tiếp cận thì đối tượng Nguyễn Văn Luận đã dùng dao kề cổ chính mình và cố thủ trong nhà. Sau hơn 3 giờ vận động, đối tượng mới chịu buông hung khí đầu hàng.

Giảng viên trường Đại học An ninh nhân dân bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17/4, khi đang lái ô tô qua số 106, đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TPHCM), Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm - giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân thấy nhiều người dân đuổi theo một thanh niên đang chạy xe máy ngược chiều và hô "cướp". Lập tức, anh lái xe đuổi theo chặn đầu, đụng vào khiến người và xe nghi can cướp giật ngã xuống đường. Tên cướp bỏ xe chạy bộ, rút dao đe dọa nhưng bị trung tá Lâm và người dân truy đuổi khống chế và bàn giao cho Công an xử lý. Do đối tượng bị nhiễm HIV nên anh đã phải đi kiểm tra sức khỏe và uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Ghen tuông, cầm dao giết tình địch

Chiều 18/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú TP Long Xuyên) để điều tra hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành bị bắt

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành bị bắt

Theo điều tra ban đầu, Thành có tình cảm với chị N. (trú An Giang). Tuy nhiên, chị N. không đồng ý tình cảm của Thành. Gần đây, Thành biết chị N. quen biết với anh Phạm Minh Toàn (33 tuổi, trú huyện Châu Phú, An Giang). Tối 17/4, Thành và Toàn, cùng chị N. đến quán ốc ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên nhậu. Trong lúc nhậu, Thành nhớ lại việc Toàn quen chị N..

Thành cho rằng, do Toàn mà chị N. không chấp nhận tình cảm của gã. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc ra trước cửa quán, Thành và Toàn đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Thành dùng dao đâm Toàn trúng vào vùng ngực. Toàn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Còn Thành sau đó nhờ bạn đưa đến công an trình diện.

Cảnh sát Thụy Điển bắn cảnh cáo ngăn bạo loạn

Tính đến 17/4, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại thành phố Norrkoping, đông Thụy Điển, và thành phố Linkoping lân cận đã xảy ra lần thứ hai trong vòng 4 ngày. Những người này biểu tình để phản đối cuộc tuần hành của nhóm cực hữu bài Hồi giáo Stram Kurs do chính trị gia Rasmus Paludan dẫn đầu. Cảnh sát hôm qua phải bắn súng cảnh cáo để giải tán đám đông, khiến ba người bị thương. 8 người bị bắt tại thành phố Norrkoping và 18 người bị bắt ở Linkoping.

Người biểu tình trong cuộc bạo loạn ở thành phố Norrkoping, Thụy Điển hôm 17/4. Ảnh: AFP.

Người biểu tình trong cuộc bạo loạn ở thành phố Norrkoping, Thụy Điển hôm 17/4. Ảnh: AFP.

Paludan, 40 tuổi, là luật sư và Youtuber người Đan Mạch và có quốc tịch Thụy Điển, thành lập đảng Stram Kurs từ năm 2017, theo đuổi chương trình nghị sự chống người nhập cư và bài đạo Hồi. Trang web của tổ chức này tự mô tả là "đảng phái chính trị yêu nước nhất tại Đan Mạch". Thụy Điển và Đan Mạch là hai nước láng giềng ở Bắc Âu.

Paludan dự định tranh cử vào quốc hội Thụy Điển tháng 9/2022 tới, nhưng chưa có đủ số chữ ký cần thiết để đảm bảo khả năng ứng cử. Ông này đến các khu phố đông người Hồi giáo ở Thụy Điển, kêu gọi đốt kinh Koran khi người Hồi giáo đang thực hiện tháng lễ Ramadan.

Các cuộc tuần hành của Stram Kurs đã dẫn đến những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trên khắp đất nước từ tuần trước. Hôm 14 và 15/4, khoảng 12 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu có thể gấp đôi so với báo cáo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tính toán số người tử vong trên toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã phát hiện ra rằng số người chết nhiều hơn những gì được ghi nhận. Tổng số có khoảng 15 triệu người tử vong do Covid-19 tính tới cuối năm 2021, cao hơn gấp đôi so với con số được báo cáo bởi từng quốc gia là 6 triệu. Đây là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và phân tích của các chuyên gia trên khắp thế giới và cái nhìn toàn diện nhất về khả năng gây tử vong của đại dịch cho đến nay.

Nhân viên y tế tại cổng một bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế tại cổng một bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc đưa ra con số ước tính người tử vong đáng kinh ngạc đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do sự phản đối từ Ấn Độ. Theo những nguồn am hiểu thông tin, WHO sẽ đưa ra con số tử vong ở Ấn Độ ít nhất là 4 triệu người. Điều này sẽ khiến Ấn Độ trở thành nước có số ca tử vong do dịch bệnh cao nhất thế giới.

Tính toán của WHO đã kết hợp dữ liệu quốc gia về các trường hợp tử vong được báo cáo với thông tin mới từ các địa phương và các cuộc điều tra hộ gia đình, cùng với các mô hình thống kê nhằm tính các ca tử vong bị bỏ sót.