[Tin nhanh tối 16-1-2020] Phạt 90 triệu đồng BTC Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-1-2020 gồm các nội dung chính sau: Bé trai 12 tuổi trong khu cách ly dương tính với SARS-CoV-2; Phạt 90 triệu đồng BTC Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam; Chồng trúng đạn tử vong khi giằng co súng với vợ; 3 giám đốc thông đồng làm giả phiếu quan trắc môi trường; Tổng thống Mỹ yêu cầu chính phủ giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc; 23 người chết sau khi tiêm vaccine Covid-19 ở Na Uy.

Bé trai 12 tuổi trong khu cách ly dương tính với SARS-CoV-2

Bé trai (SN 2008) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly, chữa trị tại Bình Dương.

Một số nhân viên y tế ở khu cách ly Bàu Bàng tiếp tục làm nhiệm vụ 28 ngày nữa

Một số nhân viên y tế ở khu cách ly Bàu Bàng tiếp tục làm nhiệm vụ 28 ngày nữa

Chiều 16-1, Viện Pasteur TP.HCM thông báo vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế mới huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Đó là ca bệnh 1523 (BN1523) nam, sinh năm 2008, quê tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 30-12, bệnh nhân này từ Đức về nước cùng với 246 trường hợp khác trên chuyến bay VN30, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly ngay sau khi về nước. Ngày 31-12, bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Trong chuyến bay VN30 hiện đã ghi nhận tổng cộng 6 ca nhiễm Covid-19.

Phạt 90 triệu đồng BTC Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 13-1 đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020. Theo đó, Công ty TNHH MTV đầu tư du lịch giải trí Khổng Tước đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 tại TP.HCM vào ngày 18-11-2020 mà không có giấy phép tổ chức.

Trong đêm chung kết, khoảng 20 thí sinh trong tổng số 40 thí sinh dự đã lên sân khấu nhận vương miện

Trong đêm chung kết, khoảng 20 thí sinh trong tổng số 40 thí sinh dự đã lên sân khấu nhận vương miện

Bê bối sau đó cũng nổ ra khi cuối tháng 12-2020, bà Q.H.L - Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 cho biết bà và các thí sinh khác đã phải bỏ hàng tỷ đồng cho cuộc thi. Theo bà Q.H.L, cuộc thi đã trao vương miện hoa hậu cho bà, lại còn có thêm cả vương miện nữ hoàng.

Chồng trúng đạn tử vong khi giằng co súng với vợ

Ngày 16-1, Chủ tịch UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 1 người đàn ông tử vong.

Hôm 12-1, khi ông V.V.H. (SN 1954, trú tại xã Lạng Khê) đi uống rượu về say rồi xảy mâu thuẫn với vợ. Trong lúc cãi vã, ông H. bất ngờ ra lấy một khẩu súng tự chế lắp đạn định tự tử. Thấy vậy, vợ ông H. lao vào giành súng, can ngăn chồng. Quá trình giằng co, bất ngờ khẩu súng cướp cò, bắn thẳng vào người ông H. Do vết thương quá nặng, ông H đã tử vong.

3 giám đốc thông đồng làm giả phiếu quan trắc môi trường

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phá chuyên án, khởi tố 7 bị can về tội giả mạo trong công tác và làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong số này có 2 giám đốc, 2 phó giám đốc và 2 viên chức, nhân viên của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu về môi trường ở Hà Nội và Ninh Bình. Riêng bị can Đỗ Thị Thoa (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ và môi trường Hà Dũng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ năm 2015-2020, Thoa cấu kết với 6 bị can trên làm 110 phiếu kết quả quan trắc, phân tích, thử nghiệm về môi trường không chính xác, tạo thông tin sai lệch về giám sát môi trường trên địa bàn.

Tổng thống Mỹ yêu cầu chính phủ giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho chính phủ liên bang đưa ra các đề xuất nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 15-1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, Tổng thống Trump đã kêu gọi điều chỉnh các quy định và chính sách cũng như đưa ra các hành động cần thiết khác để giảm thiểu nguy cơ xảy ra “những hành động gián điệp kỹ thuật và con người nhằm vào chính phủ liên bang”. Đây là lý do Mỹ phải đưa ra các hành động tương ứng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

23 người chết sau khi tiêm vaccine Covid-19 ở Na Uy

Trong số 23 người tử vong tại Na Uy sau mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên, 13 người đã được khám nghiệm tử thi và kết quả cho thấy các tác dụng phụ thông thường có thể góp phần gây ra phản ứng nghiêm trọng ở những người già yếu, Bloomberg dẫn thông tin từ Cơ quan Dược phẩm Na Uy ngày 16-1 cho biết.

Báo cáo đầu tiên trên toàn châu Âu về độ an toàn của vaccine Pfizer-BioNTech có thể sẽ được công bố vào cuối tháng 1-2021

Báo cáo đầu tiên trên toàn châu Âu về độ an toàn của vaccine Pfizer-BioNTech có thể sẽ được công bố vào cuối tháng 1-2021

Na Uy đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 cho khoảng 33.000 người, tập trung vào những người được coi là có nguy cơ cao nhất nếu nhiễm virus, bao gồm cả người già. Pfizer và BioNTech đang làm việc với cơ quan quản lý Na Uy để điều tra các trường hợp tử vong ở nước này. Cơ quan Dược phẩm châu Âu nhận thấy “số lượng sự cố cho đến nay không đáng báo động và nằm trong mức dự tính”.