[Tin nhanh tối 13-7-2022] Bắt đối tượng sát hại người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-7-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt đối tượng sát hại người tình; Mua bán 863 hóa đơn, cặp vợ chồng thu lợi tiền tỷ; Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp; Tây Âu hứng nắng nóng 44 độ C. 

Bắt đối tượng sát hại người tình

Ngày 13/7, Vũ Văn Như, 41 tuổi, bị Công an Bình Phước tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Vũ Văn Như ra đầu thú, bị công an khống chế. Ảnh: Văn Trăm

Vũ Văn Như ra đầu thú, bị công an khống chế. Ảnh: Văn Trăm

Nghi can khai sống với người phụ nữ 31 tuổi như vợ chồng nhiều tháng qua tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Rạng sáng nay, trong lúc cự cãi vì mâu thuẫn tình cảm, Như đã dùng thanh sắt đánh người tình cho đến khi tử vong.

Gây án xong, Như nhắn tin cho anh trai rồi bỏ đi. Biết có chuyện chẳng lành, người anh chạy qua tìm nhưng chỉ phát hiện thi thể người phụ nữ trước hiên nhà. 5 giờ sau Như đến công an đầu thú.

Mua bán 863 hóa đơn, cặp vợ chồng thu lợi tiền tỷ

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Khắc Điệp (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, năm 2020, Đỗ Khắc Điệp cùng vợ là Trần Khánh Trang thành lập Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia do Trần Khánh Trang đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Sau khi thành lập, mặc dù công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ gì nhưng vì hám lợi nên Trang và Điệp đã xuất bán 863 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo (hóa đơn điện tử) cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị thanh toán gần 40 tỷ đồng.

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo Reuters, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe giữ vai trò quyền tổng thống sau khi Không quân Sri Lanka xác nhận vợ chồng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời bỏ đất nước đến Maldives.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Reuters

Ông Wickremesinghe đã ban bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc hàng trăm người biểu tình vây hãm văn phòng làm việc của ông ở thủ đô Colombo, cố gắng leo rào, qua mặt lực lượng cảnh sát chống bạo động để vào bên trong tòa nhà. Cảnh sát đã bắn nhiều loạt đạn hơi cay nhằm giải tán đám đông, trong khi một trực thăng quân sự quần đảo trên đầu.

Trước làn sóng phẫn nộ dâng cao của người dân, Thủ tướng Wickremesinghe cũng tuyên bố sẵn sàng từ chức nhằm mở đường cho một chính phủ đoàn kết dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Tây Âu hứng nắng nóng 44 độ C

Từ ngày 10/7, nhiều khu vực ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên bán đảo Iberia ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C, làm bùng phát các đám cháy rừng quy mô lớn. Ở Tây Ban Nha, nhiệt độ dự báo tiếp tục tăng cho đến 14/7, với mức cao nhất 44 độ C được ghi nhận ở thung lũng Guadalquivir tại Seville, miền nam đất nước. Bộ Y tế Tây Ban Nha cảnh báo "nắng nóng gay gắt" có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Nhiệt kế ngoài trời ở Seville, Tây Ban Nha, hiển thị 44 độ C hôm 12/7. Ảnh: AFP

Nhiệt kế ngoài trời ở Seville, Tây Ban Nha, hiển thị 44 độ C hôm 12/7. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa ở Bồ Đào Nha cũng chiến đấu với tình cảnh tương tự, khi các đám cháy từ tuần trước đã phá hủy 2.000 hecta rừng ở Ourem, vùng đô thị miền trung đất nước. Một đám cháy cũng tàn phá 800 ha rừng thông ở phía nam Bordeaux, Pháp, từ chiều 12/7, khiến 150 cư dân phải sơ tán. Đám cháy khác gần Cồn Pilat, cồn cát cao nhất châu Âu, thiêu rụi 180 ha rừng thông cổ thụ.

Tin cùng chuyên mục