[Tin nhanh sáng 9-11-2022] Phát hiện 3 người đàn ông chết bên trạm bơm nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 3 người đàn ông chết bên trạm bơm nước; Nữ hiệu trưởng tử vong tại phòng làm việc; Tạm giam 3 thanh niên chém người trọng thương; Mỹ - Nga nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân; Thượng Hải khai trương cao tốc đầu tiên cho xe tự lái.

Phát hiện 3 người đàn ông chết bên trạm bơm nước

Trưa 8-11, anh Ngô Hoàng Tiến (31 tuổi, ngụ xã Long hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phát hiện ông Nguyễn Hồng Kha (40 tuổi, ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu) chết tại trạm bơm thuộc tổ 20, Long Thạnh 1, Long Sơn.

Hiện trường nơi 3 người đàn ông tử vong. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường nơi 3 người đàn ông tử vong. Ảnh: Dân Trí

Tiếp tục quan sát tìm xung quanh, nhân chứng phát hiện thêm ông Trần Văn Tùng (59 tuổi), ngụ ở khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu và ông Lê Hữu Tỉ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chết gần đó.

Theo nghi vấn ban đầu, 3 nạn nhân tử vong trong khu vực gần nhau có khả năng là do điện giật. Công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nữ hiệu trưởng tử vong tại phòng làm việc

Vào khoảng 15h chiều 8-11, một giáo viên bước vào phòng cô L.T.T.M. (SN 1977), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), để xin chữ ký hồ sơ thì phát hiện nữ hiệu trưởng này tím tái, nằm bất động nên hô hoán mọi người ứng cứu. Cô M. sau đó được đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong.

“Theo nhận định ban đầu là bị đột quỵ, bởi bản thân cô có tiền sử bị hen suyễn. Lúc xảy ra sự việc, trong phòng làm việc của cô có một lọ thuốc xịt hen suyễn”, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ cho biết.

Tạm giam 3 thanh niên chém người trọng thương

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quang (20 tuổi), Dương Gia Nguyên (21 tuổi) và Đoàn Đại Tiến (18 tuổi, cùng trú tại xã Phú Dương, TP Huế) về tội Cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ. Ảnh: Zing

Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ. Ảnh: Zing

Tối 12-7, do mâu thuẫn với nhóm Lý Trực Duy (18 tuổi, trú tại xã Phú Dương), nhóm của Quang gồm 10 người đã mang theo hung khí đi tìm đối thủ. Trong lúc truy đuổi, nhóm của Quang dùng dao, kiếm tự chế chém trúng đầu, lưng của Duy.

Ngoài bắt tạm giam 3 bị can tham gia vụ chém người, cơ quan điều tra còn ra lệnh cấm xuất cảnh đối 7 người còn lại để điều tra.

Mỹ - Nga nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 8-11 cho biết, Ủy ban Tham vấn Song phương (BCC), cơ quan thực hiện Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga, sẽ gặp nhau “trong tương lai gần”, nhưng không nêu rõ thời gian hoặc địa điểm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price

New START, được Mỹ và Nga ký năm 2010 và có hiệu lực đến tháng 2-2021, cho phép mỗi nước triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. Hai nước cũng bị giới hạn về số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng như oanh tạc cơ mang bom và tên lửa hành trình hạt nhân.

Thượng Hải khai trương cao tốc đầu tiên cho xe tự lái

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vừa khai trương đoạn đường cao tốc đầu tiên cho xe ôtô tự lái. Ủy ban giao thông thành phố Thượng Hải cho biết, đoạn đường dài 21,5 km nằm trên tuyến đường cao tốc vành đai G1503 và một đoạn dài 19,5 km trên đoạn đường cao tốc G2 nối Bắc Kinh với Thượng Hải đã được dành cho xe tự lái.

Hiện Mỹ đang dẫn đầu công nghệ xe tự lái. Tuy nhiên, các công ty công nghệ Trung Quốc đang tăng tốc để thu hẹp khoảng cách.