[Tin nhanh sáng 27-8-2022] Khởi tố thanh niên đánh tử vong bạn gái tại căn hộ chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố thanh niên đánh tử vong bạn gái tại căn hộ chung cư; Xe tải biến dạng sau tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1; Tài xế taxi ở Phú Quốc bị đánh hội đồng; Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản khai vụ khám nhà ông Trump; Quân đội Ethiopia không kích vào quê nhà tổng giám đốc WHO.

Khởi tố thanh niên đánh tử vong bạn gái tại căn hộ chung cư

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Phúc (35 tuổi, ở quận Đống Đa) về các tội Cố ý gây thương tích và Mua bán trái phép chất ma túy.

Phúc là bạn trai của chị B. (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Cô gái được phát hiện tử vong tại chung cư Rose Town ở số 79 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai.

Chung cư nơi vụ việc xảy ra (Ảnh: Zing)

Chung cư nơi vụ việc xảy ra (Ảnh: Zing)

Khoảng 18h ngày 12-8, Phúc mâu thuẫn với bạn gái ở sảnh chung cư Rose Town khi nghi ngờ B. có tình cảm với người đàn ông khác. Sau đó, hai người lên căn hộ ở tầng 23. Tại đây, Phúc khóa trái cửa, chửi mắng và đánh bạn gái.

Đến khi nạn nhân bất tỉnh, Phúc hô hấp nhân tạo nhưng B. không tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu không qua khỏi. Quá trình khám xét tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy gần 5 kg ma túy tổng hợp. Phúc khai bị can mua số ma túy này được rồi bán lại qua mạng xã hội.

Xe tải biến dạng sau tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1

Khoảng 16h15 ngày 26-8, xe tải chạy trên quốc lộ 1, hướng Miền Tây về TP.HCM. Đến địa phận xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang), tài xế phát hiện chướng ngại vật nên giảm tốc độ.

Phương tiện này bị xe tải mang biển số 62L-9698 từ phía sau lao đến tông vào đuôi. Cùng lúc, xe đầu kéo container mang biển số 69H-004.64 không xử lý kịp tông vào đuôi xe tải mang biển số 62L-9698.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng, nằm chắn ngang đường. Giao thông trên quốc lộ 1 hướng về TP.HCM ùn tắc. Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương đã đến xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tài xế taxi ở Phú Quốc bị đánh hội đồng

Chiều 26-8, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã cử lực lượng xác minh danh tính các cá nhân đánh hội đồng một tài xế taxi tại xã Dương Tơ.

Một tài xế taxi bị đồng nghiệp hành hung (Ảnh cắt từ clip)

Một tài xế taxi bị đồng nghiệp hành hung (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 25-8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm tài xế taxi mặc đồng phục màu vàng đánh nhau tại sân của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Ba tài xế sau đó rút dây thắt lưng tấn công nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp.

Thấy đồng nghiệp bị đánh trúng đầu và té ngã, 2 tài xế cầm dây thắt lưng tiếp tục lao vào đánh và dẫm đạp đối phương. Khi có người can ngăn, một tài xế bỏ đi, người còn lại tiếp tục đánh nạn nhân. Đại diện hãng taxi có tài xế đánh nhau cho biết đã buộc thôi việc 3 người liên quan.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản khai vụ khám nhà ông Trump

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26-8 đã công bố một phiên bản của bản khai được sử dụng để khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump.

Văn bản nói trên nêu ra lý do tại sao các nhà điều tra tin rằng có thể có vi phạm. Lệnh này cho phép FBI khám xét nhà riêng và câu lạc bộ của cựu Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 8, theo CNN.

Các nhân viên FBI đã xem xét 15 hộp được cung cấp cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia từ ngày 16 đến ngày 18-5 và bản khai của lệnh khám xét Mar-a-Lago nêu chi tiết số lượng tài liệu tuyệt mật đã được tìm thấy.

Bản khai nêu rõ có các dấu được đánh trên các tài liệu với nhiều mức kiểm soát được phân chia theo từng ngăn ở mức các cấp độ mật.

Quân đội Ethiopia không kích vào quê nhà tổng giám đốc WHO

Quân đội Ethiopia ngày 26-8 đã không kích khu dân cư và trường mẫu giáo ở thành phố Mekelle, thủ phủ của vùng Tigray ở miền Bắc Ethiopia, AFP dẫn các nguồn thạo tin.

Kindeya Gebrehiwot, người phát ngôn của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), cho biết một khu dân cư và trường mẫu giáo ở Mekelle đã bị tấn công. Hai nguồn tin từ các tổ chức nhân đạo xác nhận vụ không kích, nhưng không đưa thêm chi tiết.

Hình ảnh được cho là hiện trường khu vực bị quân đội Ethiopia không kích ở Makelle hôm 26-8
Hình ảnh được cho là hiện trường khu vực bị quân đội Ethiopia không kích ở Makelle hôm 26-8

Đầu ngày 26-8, chính phủ Ethiopia đã khuyến cáo người dân ở Tigray tránh xa các cơ sở quân sự, nói rằng chính phủ sẽ "có những hành động nhắm vào binh lính Tigray".

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus - người đến từ Tigray - đặt vấn đề rằng tại sao tình hình tại vùng Tigray không được chú ý như cuộc xung đột Ukraine, và nhận định "có thể lý do là màu da".