[Tin nhanh sáng 24-3-2022] Bị cấm cản, nam thanh niên vác mã tấu ‘xử’ bố người yêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Khai trừ khỏi đảng Giám đốc CDC Nghệ An; Bị cấm cản, nam thanh niên vác mã tấu “xử” bố người yêu; Vào cuộc điều tra vụ bé gái lớp 6 bị mẹ bạo hành; Thợ sửa điện ngụy trang ma túy thành thuốc bổ thận; Ukraine cho phép dân thường rời khỏi những khu vực xảy ra xung đột; Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra vụ rơi máy bay.

Khai trừ khỏi đảng Giám đốc CDC Nghệ An

Ngày 23-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3-2022. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Định được xác định đã vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt - Á; vi phạm Điều lệ Đảng; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Bị cấm cản, nam thanh niên vác mã tấu “xử” bố người yêu

Tối 22-3, Hoàng Văn Hiếu (SN 1996, trú tại xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang) bất ngờ mang theo mã tấu tìm tới nhà anh Lăng Văn Hiện (SN 1982, ở cùng thôn) và chém anh này trọng thương. Nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do anh Hiện ngăn cấm chuyện tình cảm giữa Hiếu và con gái anh, khiến đối tượng này bực tức. Sau khi gây án, Hiếu đã tới trụ sở Công an xã Đông Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Công an huyện Yên Thế đang điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng.

Vào cuộc điều tra vụ bé gái lớp 6 bị mẹ bạo hành

Công an phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM đang vào cuộc điều tra, làm rõ clip người phụ nữ dùng ghế đập, dùng chân đạp vào đầu, người một bé gái. Clip dài 40 giây xuất hiện trên mạng xã hội ngày 23-3 gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 22h ngày 22-3 tại căn nhà trên địa bàn phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM. Chị H.T. - người đăng clip (dì ruột của bé gái bị bạo hành) cho biết, bé gái bị đánh tên là V.T.K. (SN 2010). Theo chị T., người phụ nữ trên là mẹ ruột của bé K. Nguyên nhân có thể do chuyện học hành bê trễ của bé.

Thợ sửa điện ngụy trang ma túy thành thuốc bổ thận

Ngày 23-3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (29 tuổi, thợ sữa điện cơ, ở TP Vĩnh Long) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài

Hôm 21-6-2021, Hoài lấy bịch ma túy có trọng lượng 0,1742 gam, loại Methamphetamine đi giao cho khách hàng ở TP Vĩnh Long. Trên đường đi, thấy tổ công tác của Công an TP Vĩnh Long đang làm nhiệm vụ nên Hoài dừng xe và ném bịch ma túy xuống đất. Sau đó, Hoài tự giao nộp số bịch nilon đề là “thuốc bổ thận” nhưng thực chất đựng 30,23gram ma túy.

Ukraine cho phép dân thường rời khỏi những khu vực xảy ra xung đột

Ngày 23-3, cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết nước này đã thiết lập 9 hành lang nhân đạo, cho phép dân thường rời khỏi những khu vực xảy ra xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo như 3 thị trấn ở khu vực Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, 4 khu vực ở Kiev, thành phố Mariupol, miền Đông Nam Ukraine…

Người tị nạn Ukraine sơ tán tới khu vực biên giới Ukraine

Người tị nạn Ukraine sơ tán tới khu vực biên giới Ukraine

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ Quốc phòng nước này cũng triển khai các hành lang nhân đạo hàng ngày và sơ tán dân thường khỏi các khu dân cư.

Đến nay, hai bên đã tổ chức 2 cuộc trao đổi tù binh nhưng không cho biết thêm chi tiết về thời gian hoặc số lượng tù binh đã trao đổi.

Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra vụ rơi máy bay

Ngày 23-3, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Pete Buttigieg cho biết cơ quan hàng không dân dụng của Trung Quốc đã đề nghị Ủy ban an toàn giao thông quốc gia của Mỹ tham gia vào quá trình điều tra vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng China Eastern Airlines.

Cùng ngày, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo 1 hộp đen của máy bay trên vừa được tìm thấy là thiết bị ghi âm buồng lái của phi công. Hiện hộp đen này đang được gửi đến Bắc Kinh.

Vụ tai nạn hàng không xảy ra chiều 21-3 ở tỉnh Quảng Tây. Trên máy bay có 132 người nhưng hiện chưa tìm thấy người sống sót.