[Tin nhanh sáng 18-4-2021] Xác định nghi phạm phá hoại nhiều ngôi mộ ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Lái xe công nghệ trình báo bị lừa vận chuyển 1.000 viên ma túy; Nguyên trưởng Công an huyện ở Quảng Ngãi tử vong đáng ngờ; Xác định nghi phạm phá hoại nhiều ngôi mộ ở Hải Phòng; Ra tay tàn độc chỉ vì mâu thuẫn ở quán bi-a; Ukraine lên kế hoạch đưa nhà ngoại giao bị bắt ở Nga về nước; IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60% tại cơ sở Natanz

Lái xe công nghệ trình báo bị lừa vận chuyển 1.000 viên ma túy

Theo nội dung trình báo của một lái xe công nghệ 24 tuổi với cơ quan chức năng, chiều tối 9-4, anh nhận một thùng xốp từ quận Thanh Xuân, yêu cầu giao đến khu vực đường Đặng Vũ Hỷ, quận Long Biên, Hà Nội. Tuy nhiên khi đến nơi, lái xe mất liên lạc cả với người giao và người nhận. Khi mở thùng hàng thấy nhiều viên nén, nghi là ma túy, anh mang đến Công an phường Khương Trung trình báo.

Nhà chức trách cho biết, trong thùng xốp có hai túi nilon chứa 1.003 viên nén màu tím là ma tuý tổng hợp loại MDMA, khối lượng 440,63 gam. Sự việc đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra.

Nguyên trưởng Công an huyện ở Quảng Ngãi tử vong đáng ngờ

Chiều 17-4, người dân nhìn thấy ông S, (em ruột ông Trần Việt T, nguyên Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đi ra khỏi nhà tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, trên người dính nhiều vết máu.

Sự việc gây chấn động dư luận huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Sự việc gây chấn động dư luận huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghi ngờ có chuyện, người dân chạy vào nhà thì thấy ông T nằm gục với vết thương trên cổ, bên cạnh có một cái xẻng nghi là hung khí gây án. Hàng xóm cho biết, trước đó họ có nghe hai anh em ông S cãi lộn với nhau trong khi hai người đang có men rượu. Sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xác định nghi phạm phá hoại nhiều ngôi mộ ở Hải Phòng

Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng bước đầu đã khoanh vùng xác định được nghi phạm có hành vi phá hoại nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang Đa Dọc, thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào sáng 14-4, một số người dân sinh sống tại thôn Hà Phương tá hỏa phát hiện phần mộ của người thân tại nghĩa trang Đa Dọc bị phá hoại. Một số bát hương, lọ hoa, phần hoa văn trang trí trên mộ... bị đập vỡ; cây cối xung quanh cũng bị chặt phá không thương tiếc. Trong khi người dân vừa thu dọn, sửa sang lại thì ngày 16-4, thêm một số ngôi mộ khác lại bị phá hoại.

Ra tay tàn độc chỉ vì mâu thuẫn ở quán bi-a

Ngày 17-4, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giết người ở khu nhà trọ thuộc thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Hai đối tượng Tú và Hùng tại cơ quan công an

Hai đối tượng Tú và Hùng tại cơ quan công an

Nạn nhân là anh Phạm Quốc Anh, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Bắc Ninh, thuê trọ ở địa chỉ trên. Lê Xuân Tú, sinh năm 1990, ở xã Phụng Công và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1994, ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang khai nhận, do có tranh cãi tại quán bi-a ở xã Phụng Công nên ngày 10-4, Quốc Anh đã chặn đường đánh Tú. Bực tức vì bị đánh, ngày 12-4, Tú đã rủ Hùng đến nhà trọ của Anh để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi chém nạn nhân, hai đối tượng đã lẩn trốn tại thành phố Hà Nội rồi ra đầu thú.

Ukraine lên kế hoạch đưa nhà ngoại giao bị bắt ở Nga về nước

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Enin ngày 17-4 cho biết, Bộ Ngoại giao nước này sẽ sớm cân nhắc việc đưa Tổng lãnh sự Ukraine tại St.Petersburg Oleksandr Sosoniuk về nước. Trước đó cùng ngày, ông Sosoniuk đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga tạm giam trong vài giờ khi tìm cách thu thập thông tin mật từ các nguồn cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga và FSB.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine. Mỹ và phương Tây cam kết ủng hộ Ukraine trong khi Nga cáo buộc Mỹ và NATO đang muốn biến Ukraine thành “thùng thuốc súng” khi tăng cường viện trợ quân sự cho nước này.

IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60% ở cơ sở Natanz

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 17-4 xác nhận Iran bắt đầu quá trình làm giàu urani ở mức 60%, thông qua nạp nguyên liệu urani florua 6 (UF6) vào các máy ly tâm IR-4 và IR-6 tại cơ sở hạt nhân Natanz. Trước đó, Iran cũng đã thông báo với IAEA về ý định bắt đầu làm giàu urani ở mức tinh khiết 60%.

Cùng ngày, Iran và nhóm các cường quốc nối lại cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện.

Cuộc đàm phán lần này có sự tham gia của các quan chức EU và đại diện của Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Iran - những nước còn lại tham gia thỏa thuận.