[Tin nhanh sáng 10-8-2022] Xe máy nát bét sau cú va chạm trực diện ô tô, 1 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Xe máy nát bét sau cú va chạm trực diện ô tô, 1 người tử vong; Kê khống mộ để nhận đền bù, 13 người bị khởi tố; Đề nghị truy tố 2 đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng; 6 người thương vong trong vụ nổ ở bán đảo Crimea; Hải quân Mỹ đặt hàng thêm 18 máy bay tiêm kích F-35.

Xe máy nát bét sau cú va chạm trực diện ô tô, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16h20 ngày 9-8, xe máy mang BKS: 92M1 - 072.57 do anh Nguyễn Đăng Quang (32 tuổi, ở xã Bình Nam, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng bắc - nam.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa phận thuộc xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) thì xe máy bất ngờ va chạm trực diện với ô tô mang BKS 43A - 403.35 do ông Phạm Việt Trung (47 tuổi, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Quang bị hất văng xa khỏi mặt đường khoảng 5 m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nát bét, riêng ô tô hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Kê khống mộ để nhận đền bù, 13 người bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm 13 người liên quan đến vụ án kê khống mộ tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế.

Ông Đặng Minh Tuấn (40 tuổi, chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khi tham gia kiểm tra tại thực địa tại dự án, ông Tuấn đã lập và ký xác nhận 39 ngôi mộ giả, không chôn cất ai. Hành vi này đã làm thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền hơn 68 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố 12 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã có hành vi thông đồng cùng nhóm cán bộ kê khống tổng cộng 148 mộ giả để nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng

Ngày 9-8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa có kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 2 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng trên là Nguyễn Đăng Cát Tiên, 36 tuổi, và Nguyễn Thị Bích, 46 tuổi, đều trú tại TP.HCM.

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan điều tra

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai với thủ đoạn đến các tiệm vàng để hỏi mua vàng, ngoại tệ (chủ yếu là USD), sau đó tìm cách chiếm đoạt, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2022, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng và USD với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

6 người thương vong trong vụ nổ ở bán đảo Crimea

Truyền thông địa phương ngày 9-8 đưa tin, đã có 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương do vụ phát nổ kho đạn tại sân bay Saki gần làng Novofedorovka trên Bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập từ năm 2014.

Hình ảnh từ mạng xã hội về vụ nổ

Hình ảnh từ mạng xã hội về vụ nổ

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có bất kỳ cuộc tấn công nào và không có thiết bị hàng không nào bị hư hại, đồng thời các biện pháp khác đang được thực hiện để xác định nguyên nhân sự cố.

Hải quân Mỹ đặt hàng thêm 18 máy bay tiêm kích F-35

Lầu Năm Góc ngày 9-8 thông báo, công ty Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá 524 triệu USD của Hải quân Mỹ để chế tạo thêm 18 máy bay tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter, trong đó có 2 chiếc dành cho Italy.

Theo thông báo, hơn một nửa khối lượng công việc trong hợp đồng sẽ được thực hiện ở Fort Worth, 14% tại El Segundo (bang California, Mỹ) và 9% ở Vương quốc Anh.