Tiêu diệt quân Taliban ở Thủ đô Afghanistan

ANTĐ - Những cuộc tấn công liên hoàn của Taliban nhằm vào Thủ đô Kabul của Afghanistan đã được lực lượng an ninh nước này dẹp yên sau 19 giờ giao tranh dữ dội làm ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đợt tấn công của các chiến binh Taliban bắt đầu vào 13h30 chiều 13-9, nhằm vào trụ sở Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, Đại sứ quán Mỹ, cơ quan tình báo Afghanistan, cơ quan an ninh quốc gia và nhiều trụ sở công quyền nhạy cảm khác ở Kabul.

Đến chiều 14-9, lực lượng an ninh Afghanistan đã mở đợt tấn công cuối cùng và tiêu diệt toàn bộ 6 kẻ tấn công chiếm giữ 1 trung tâm thương mại đang được xây dựng tại quận Wazir Akbar Khan trong suốt 15 giờ. Trụ sở Đại sứ quán Mỹ, nằm gần tòa nhà này, cũng đã phải hứng nhiều quả lựu đạn nhưng không có nhân viên Đại sứ quán nào thiệt mạng hay bị thương.

Trong số những người thiệt mạng có cả phiến quân Taliban, cảnh sát và thường dân. Cơ quan an ninh Afghanistan cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng Taliban có thể tấn công đồng thời vào nhiều địa điểm như vậy.