Tiết lộ bí mật về "Paul Scholes mới" của MU

ANTĐ - Ngay sau cuộc họp ra mắt tân binh Nick Powell, HLV Alex Ferguson đã tuyên bố muốn để cầu thủ 18 tuổi chơi ở vị trí của “lão tướng” Paul Scholes.

Sự nghiệp

Tân binh mới của đội chủ sân Old Trafford tên đầy đủ là Nicholas Edward "Nick" Powell. Tên thường gọi là Nick Powell. Powell sinh ngày 23/3/1994 tại Crewe, Anh Quốc. Vị trí thi đấu của Powell là tiền vệ công và tiền đạo.

Năm 2004, khi mới tròn 7 tuổi, Nick Powell đã gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB thành phố Crewe Alexandra. Ngày 19/8/2010, Powell có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp, Crewe gặp Cheltenham Town trong khuôn khổ giải hạng hai Anh (thắng 3-2).

Trận này, Powell được tung vào sân ở hiệp hai thay thế Clayton Donaldson, qua đó trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử đội bóng này thi đấu ở một trận đấu chính thức của Crewe.

Nick Powell họp báo ra mắt Man United

Thành tích

Powell ghi bàn thắng đầu tiên cho đội trẻ Crewe ngày 15/10/2011, ở trận thắng AFC Wimbledon 3-1. Tháng 1/2012, Powell được BTC giải trao phần thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng 12”.

Ngày 10/3/2012, Powell ghi bàn thắng đầu tiên cho đội 1 trong trận thắng Gillingham 4-3.

Ngày 21/4/2012, Powell được trao hầu hết phần thưởng trong lễ tổng kết mùa giải của Crewe Alexandra và trở thành người đầu tiên trong lịch sử đội bóng này giành giải “bàn thắng đẹp nhất mùa” (bàn thắng từ khoảng hơn 30 mét trong trận thắng Gillingham 4-3), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất năm.

"Cầu thủ xuất sắc nhất giải" - Nick Powell

Thành tích quốc tế

Powell đã tham gia hầu hết các đội trẻ của ĐT Anh, từ U16, U17 đến U18. Ngày 5/11/2009, Powell có trận ra mắt trong màu áo U16 Anh, ở trận thắng U16 Bắc Ireland 2-0. Ngày 25/8/2010, Powell thi đấu trận đầu tiên cho U17 Anh gặp U17 Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 28/8/2010, Powell ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp từ một tình huống sút phạt vào lưới U17 Australia, tại giải đấu quốc tế U17 do FA tổ chức.

Sau đó, Powell là thành viên của đội U17 Anh tham gia giải VĐ U17 châu Âu và vào đến bán kết. Tại giải này, Powell ghi 1 bàn thắng vào lưới U17 Pháp tại vòng bảng.

Ngày 7/3/2012, Powell ra mắt trong màu áo U18 Anh, ở trận thắng Ba Lan 3-0 ngay tại sân nhà của Crewe Alexandra.

Bước ngoặt

Ngày 12/6/2012, BLĐ Crewe đồng ý chuyển nhượng Powell cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, Man United với phí chuyển nhượng 6 triệu bảng.

Tại đội bóng mới, Powell được trao chiếc áo số 25. Đây cũng là số áo mà tiền vệ 18 tuổi này mang ở Crewe Alexandra.