Tiếp “lửa” đường xa

ANTĐ - Bên cạnh việc rèn giũa chuyên môn, các đội bóng cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu tới, đặc biệt là công tác cổ vũ. 

Thầy Lại Hồng Anh – trường THPT FPT, cho biết: “Việc đội bóng nhà trường dự giải bóng đá THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức đã được chúng tôi thông tin rộng rãi trên website nhà trường và gửi mail tới phụ huynh, học sinh. Lịch thi đấu cùng kết quả các trận đấu tới đây cũng sẽ được cập nhật đầy đủ để học sinh nắm được.

Những ngày qua, học sinh rôm rả bàn luận về giải, nhiều em cũng hỏi về thông tin xung quanh giải để lên kế hoạch cổ vũ, tiếp tinh thần cho đội bóng”. Nằm cách xa trung tâm Hà Nội gần 30km, lại mới lần đầu dự giải nên công tác đưa đón đội bóng đến điểm thi đấu được Ban giám hiệu trường THPT Phan Huy Chú đặt lên hàng đầu. Bí thư đoàn trường Nguyễn Hữu Sỹ cho biết, một ngày trước khi dự lễ khai mạc và đá trận đầu tiên, BHL sẽ phổ biến điều lệ giải, những điều lưu ý cho các cầu thủ và cả học sinh tham gia cổ vũ nhằm đảm bảo an toàn.

“Để chuẩn bị cho lễ khai mạc ngày 5-10, nhà trường đã thuê một xe 30 chỗ để đưa đón đội bóng, thầy cô và một số em học sinh đến sân thi đấu, cổ vũ. Hy vọng sự có mặt và động viên của thầy cô, học sinh nhà trường sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn”. Vốn là đội bóng từng nhiều năm dự giải, THPT Trần Quốc Tuấn luôn gây ấn tượng bởi sự chu đáo, chuyên nghiệp. Thầy Vũ Đức Hảo, phụ trách đội bóng trường cho hay: “Đội bóng của trường duy trì tập đều đặn từ đầu năm học. Hàng tuần vào thứ bảy, chủ nhật, BHL cho các em đi đá giao lưu. Ngoài ra, nhà trường cũng rất quan tâm khi hỗ trợ cho cầu thủ dụng cụ thi đấu và cả nước uống, hoa quả, sân tập, xe ô tô để các em yên tâm thi đấu”. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội bóng đã sẵn sàng mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính nhất cho giải năm nay.

Tiếp “lửa” đường xa ảnh 1