Tiện đường nhưng quá nguy hiểm!

(ANTĐ) - Đó là hiện trạng đang diễn ra tại nút giao thông Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến. Tại đây đã có biển báo quy định đường Nguyễn Khuyến là đường một chiều nhưng nhiều người từ phố Trần Quý Cáp để tiện ra đường Lê Duẩn mà tránh không phải xuôi theo đường Nguyễn Khuyến rồi vòng ra Nguyễn Thái Học đã cố tình đi ngược chiều một đoạn đường đầu phố này tiếp giáp với khu vực ngã tư.

Tiện đường nhưng quá nguy hiểm!

(ANTĐ) - Đó là hiện trạng đang diễn ra tại nút giao thông Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến. Tại đây đã có biển báo quy định đường Nguyễn Khuyến là đường một chiều nhưng nhiều người từ phố Trần Quý Cáp để tiện ra đường Lê Duẩn mà tránh không phải xuôi theo đường Nguyễn Khuyến rồi vòng ra Nguyễn Thái Học đã cố tình đi ngược chiều một đoạn đường đầu phố này tiếp giáp với khu vực ngã tư.

Để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, họ đã nối đuôi nhau dắt xe đạp, xe máy vào đường ngược chiều (ảnh).

Tuy nhiên, điều đáng nói là khi có tín hiệu đèn xanh, dòng người và phương tiện ken chặt từ đường Hai Bà Trưng vào đường Nguyễn Khuyến nên rất dễ va vào dòng người dắt xe ngược chiều dưới lòng đường, gây tai nạn giao thông.

Do vậy, đề nghị cơ quan chức năng đã cấm phải cấm triệt để, xử lý nghiêm những người dắt xe đạp, xe máy cố tình đi vào đường ngược chiều, đề phòng các vụ tai nạn xảy ra. Về lâu dài, cơ quan chức năng cần nghiên cứu mở rộng nút giao thông quan trọng này.

Đinh Anh Tuấn

(Phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm)