Tiêm kích F-15EX kết hợp cùng F-35I giúp Không quân Israel 'bá chủ khu vực'

ANTD.VN - Tiêm kích F-15EX được cho là câu trả đanh thép lời từ Israel trước những chiếc Su-35S mà Iran sắp nhận từ Nga.

Trang Breaking Defense cho biết, Bộ Quốc phòng Israel đã chính thức gửi yêu cầu tới Mỹ, đề nghị Washington bán cho họ 25 tiêm kích F-15EX Eagle II, ngoài ra đơn đặt hàng có thể tăng gấp đôi quy mô.

Thư yêu cầu chính thức đã được Tel Aviv gửi tới Washington, đây là bước đầu tiên trong quy trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài để Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét, sau đó chi tiết về số lượng và giá cả sẽ được thảo luận.

Không quân Israel (IAF) đã có kinh nghiệm vận hành tiêm kích F-15 Eagle (ban đầu do công ty McDonnell Douglass sản xuất, trước khi doanh nghiệp này sáp nhập với gã khổng lồ hàng không vũ trụ Boeing) kể từ năm 1977.

IAF có trong biên chế tổng cộng 84 chiếc F-15 thuộc nhiều biến thể. Do đã có kinh nghiệm vận hành Eagle từ rất lâu, không khó hiểu khi Israel tìm cách để có thêm F-15EX Eagle II với tính năng kỹ chiến thuật vượt trội.

Trong năm 2020, chính phủ Israel đã tìm cách mua thêm tiêm kích F-15 của Boeing cùng với F-35 Lighting II do Lockheed Martin chế tạo, tuy nhiên thương vụ đối với Eagle vẫn chưa được thông qua.

Israel không tiết lộ quy mô lực lượng không quân của mình, nhưng họ được cho là có khoảng 600 phi cơ bao gồm tiêm kích, máy bay vận tải và trực thăng. Do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm và một số máy bay cũ bị loại biên, đội bay của Tel Aviv đã bị thu hẹp đáng kể.

Trước những mối đe dọa phải đối mặt ở khu vực Trung Đông đến từ lực lượng vũ trang Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Lebanon, cũng như nguy cơ từ chương trình hạt nhân Iran, IAF rõ ràng cần duy trì ưu thế trên không vượt trội.

Điều này nghĩa là Israel phải nắm trong tay lực lượng không quân lớn nhất, mạnh nhất và tiên tiến nhất ở Trung Đông, áp đảo mọi đối thủ cạnh tranh vào thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35I Adir đang giúp Israel duy trì tốt lợi thế của mình, chiếc chiến đấu cơ nói trên có khả năng mang theo rất nhiều vũ khí và hệ thống điện tử tinh vi khiến nó là "át chủ bài" của Tel Aviv.

Nhưng việc bổ sung F-15EX vẫn là điều cần thiết đối với IAF. Theo Tập đoàn Boeing, Eagle II “mang nhiều vũ khí hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào cùng loại và có thể triển khai vũ khí siêu thanh dài tới 22 feet (6,7 m) và trọng lượng 7.000 pound (3,2 tấn)”.

Bên cạnh ý định mua 25 tiêm kích F-15EX sản xuất mới, Không quân Israel còn có thể nâng cấp số lượng tương đương từ biến thể F-15I Ra'am của mình lên cùng cấu hình nhờ tích hợp thiết bị điện tử hàng không tiên tiến hơn.

Nhiều chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá, tiêm kích F-15EX cùng F-35I có thể giúp Israel giành ưu thế lớn ngay cả trước đối thủ mạnh như Iran, bất chấp việc Tehran sắp nhận Su-35S từ Nga.

Tiêm kích F-35I ở chế độ tàng hình có thể tấn công mạnh và vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương, trong khi đó những chiếc F-15EX với khối lượng vũ khí khổng lồ sẽ đi theo sau để xóa sổ nốt những mục tiêu còn lại.

Để đối phó các tiêm kích hiện đại được điều khiển bởi những phi công Israel lão luyện, đối phương cần phải xây dựng cơ chế phối hợp thật chặt chẽ giữa tên lửa phòng không tối tân và chiến đấu cơ lợi hại.