Tiềm ẩn nguy hiểm từ những món đồ chơi không rõ nguồn gốc

ANTD.VN - Thị trường đồ chơi phục vụ dịp Tết thiếu nhi đang rất sôi động với nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, những sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn lại len lỏi, trà trộn bày bán trên thị trường. Các loại đồ chơi này tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với trẻ nhỏ.

Hơn 100 khẩu súng nhựa đồ chơi, súng bắn đạn xốp và kiếm nhựa được bày bán lẫn trong các loại đồ chơi trẻ em. Chỉ cần thao tác nạp đạn rồi bóp cò, những viên đạn xốp bay thẳng đến mục tiêu cách vài mét. Theo cơ quan chức năng, các loại đồ chơi có hình dáng giống vũ khí này nằm trong danh mục đồ chơi bạo lực, đồ chơi vi phạm thuần phong mỹ tục có ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ và bị cấm theo quy định.

Không chỉ có các loại đồ chơi hình dạng giống các loại vũ khí, đèn chiếu laze cũng được bày bán phục vụ trẻ nhỏ. Trong khi đó, luồng ánh sáng này nếu vô tình bị chiếu vào mắt có thể ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận đã mua trôi nổi số đồ chơi trẻ em này về bán kiếm lời.

Việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ nhỏ, là đối tượng sử dụng, vì hầu hết các sản phẩm này đều không đủ tiêu chuẩn hợp quy, thậm chí tồn dư hóa chất trên các sản phẩm đồ chơi nhựa.

Những cảnh báo về tác hại của các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ không phải là mới. Trước những nguy hại khó kiểm soát của thị trường đồ chơi hiện nay, đòi hỏi cách giải quyết hữu hiệu của các cơ quan chức năng cũng như sự thận trọng của các bậc phụ huynh khi lựa chọn đồ chơi cho con em mình.