Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ mùa nắng nóng

ANTD.VN - Những khu nhà trọ, nhà cho thuê ở Hà Nội đang xuất hiện ngày càng nhiều nhằm phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, làm việc của người dân. Tuy nhiên, những ngôi nhà này hầu hết đều chỉ có diện tích nhỏ hẹp, lại chứa nhiều đồ dùng, vật liệu dễ cháy. Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn điện còn chưa được đảm bảo khiến nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Từ thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp cấp bách nhằm hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Một nhà trọ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội… Mọi sinh hoạt của người dân từ nấu ăn, phơi quần áo đến thắp hương, thờ cúng đều ở trong căn phòng nhỏ hẹp… nguy cơ cháy nổ luôn cận kề…

Phường Đại Mỗ hiện có khoảng 60 cơ sở cho thuê trọ. Trong đó chỉ có khoảng 20% là nhà kiên cố còn đa phần là nhà cấp 4 cho thuê.

Thời gian qua, CAQ Nam Từ Liêm đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền bảo đảm an toàn PCCC đối với các khu nhà trọ. Trong đó, đơn vị đã yêu cầu các chủ nhà trọ phải thực hiện cam kết về việc bảo đảm an toàn phòng cháy cũng như các điều kiện cần thiết để chữa cháy. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất, hướng dẫn an toàn PCCC. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với lực lượng chức năng, yếu tố quan trọng nhất để phòng cháy hiệu quả là các chủ nhà trọ phải thường xuyên tự kiểm tra, thay thế các đường dây điện cũ, hỏng; trang cấp thiết bị PCCC; tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê trọ…

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, yêu cầu người dân trên địa bàn mở lối thoát nạn thứ hai. Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình.

Thực tế, nơi nào làm tốt công tác quản lý, nơi đó ngăn chặn được cháy nổ.

Ngoài lực lượng CSPCCC, các địa phương cũng cần tiến hành rà soát, phân loại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao để có các biện pháp tăng cường an toàn PCCC cho người dân.