Tích cực các biện pháp bảo vệ môi sinh, hạn chế cá chết ở hồ Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian qua, môi trường nước hồ Tây thay đổi do tác động của con người và thời tiết, dẫn đến việc cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Để đảm bảo sức khỏe đời sống người dân, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng triển khai các biện pháp “cân bằng” sinh thái cho hồ Tây.
CAQ Tây Hồ bố trí các điểm vận động, tuyên truyền người dân không phóng sinh cá xuống hồ Tây, và hỗ trợ mang ra sông Hồng phóng sinh giúp người dân

CAQ Tây Hồ bố trí các điểm vận động, tuyên truyền người dân không phóng sinh cá xuống hồ Tây, và hỗ trợ mang ra sông Hồng phóng sinh giúp người dân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận uỷ, UBND quận Tây Hồ, Công an quận giao đội Cảnh sát kinh tế - môi trường phối hợp Công an các phường triển khai hiệu quả nhiều biện pháp, bằng mọi cách để môi sinh hồ Tây đảm bảo, hạn chế tối đa tình trạng thủy sinh, thủy sản chết gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến cá chết tại hồ Tây như người dân phóng sinh nhiều loài cá lạ, số lượng lớn làm gia tăng mật độ thủy sản dẫn đến hậu quả cá chết như đã xảy ra trong thời gian qua.

Ngay sau khi người dân thả vào thùng nhựa, CBCS - CAQ Tây Hồ đã hỗ trợ vận chuyển ra sông Hồng phóng sinh

Ngay sau khi người dân thả vào thùng nhựa, CBCS - CAQ Tây Hồ đã hỗ trợ vận chuyển ra sông Hồng phóng sinh

Trước thực trạng trên, gần đến ngày Lễ vu lan (rằm tháng 7 âm lịch), theo phong tục của người Việt Nam, dự đoán việc cúng lễ và phóng sinh các loài cá thường diễn ra nhiều.

Xác định, tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt khu vực dân cư có diện tích tiếp xúc với mặt nước hồ Tây, lực lượng Công an quận Tây Hồ nhiều ngày qua đã tiếp xúc, vận động người dân không phóng sinh các loại sinh vật sống xuống hồ, không vứt rác thải, túi nilon, rải đồ cúng xuống hồ gây mất vệ sinh môi trường.

CAQ Tây Hồ bố trí nhiều điểm để tuyên truyền, vận động hỗ trợ người dân không phóng sinh cá ra hồ Tây

CAQ Tây Hồ bố trí nhiều điểm để tuyên truyền, vận động hỗ trợ người dân không phóng sinh cá ra hồ Tây

Để thay đổi nhận thức của người dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhiều ngày qua Công an quận Tây Hồ đã bố trí dụng cụ chứa và hướng dẫn, hỗ trợ người dân mang các loại sinh vật đến phóng sinh tại sông Hồng, góp phần gìn giữ, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường xanh, sạch, đẹp ở hồ Tây.

Trước đó, vào các dịp lễ “ông Công, ông Táo”, BCH - CAQ Tây Hồ đã triển khai quyết liệt biện pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan, nguồn nước hồ Tây bằng hành động thiết thực như: CAQ đã cử cán bộ chiến sỹ ứng trực tại điểm người dân thường phóng sinh để tuyên truyền, vận động không thả cá, ốc, ếch xuống hồ Tây; đồng thời dùng dụng cụ chứa giúp người dân mang ra sông Hồng phóng sinh.

Ngay sau khi người dân thả cá vào thùng, CBCS - CAQ Tây Hồ đã mang ra sông Hồng phóng sinh giúp bà con

Ngay sau khi người dân thả cá vào thùng, CBCS - CAQ Tây Hồ đã mang ra sông Hồng phóng sinh giúp bà con

Cùng với đó, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ - CAQ Tây Hồ đã ra quân thu gom rác thải, túi ni lông quanh hồ Tây. Qua những việc làm thiết thực này đã tuyên truyền, nâng cao ý người dân trong việc ứng xử với môi trường, tạo cảnh quan “xanh, sạch, đẹp” cho không gian hồ Tây.