Thường xuyên tranh cãi dễ gây chết sớm

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đan Mạch cho biết, tranh cãi và lo lắng về những vấn đề gia đình có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên.

Mâu thuẫn với gia đình, bạn bè và hàng xóm gây nguy cơ lớn nhất. Những người có nguy cơ cao nhất là nam giới và người thất nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ Rikke Lund thuộc Đại học Copenhagen, Đan Mạch nói các mối quan hệ xã hội căng thẳng trong cuộc sống có liên quan với tăng từ 2 đến 3 lần nguy cơ tử vong.

Những lo lắng và đòi hỏi từ bạn đời, con cái và những mâu thuẫn nói chung dường như là các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất.

Các kết quả này vẫn giữ nguyên sau khi tính đến bệnh mạn tính, các triệu chứng trầm cảm, độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, hỗ trợ từ các mối quan hệ xã hội, địa vị xã hội và kinh tế.

Các kết quả được đăng trực tuyến trên tạp chí Journal of Epidemiology & Community Health ngày 8/5.