Thượng úy Bùi Văn Tuân - cán bộ Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội: Xung kích, sáng tạo với công tác tham mưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với đặc thù công việc có phần tĩnh tại, Thượng úy Bùi Văn Tuân đã có 5 năm gắn bó với công tác tham mưu tại Phòng Tham mưu - CATP Hà Nội. Cũng 5 năm đó, Bùi Văn Tuân được đơn vị đánh giá là người xung kích, sáng tạo trong công tác, luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham mưu CATP gần 200 văn bản về công tác nghiệp vụ cơ bản

Sinh năm 1994, Bùi Văn Tuân sinh trưởng trong gia đình không có truyền thống binh nghiệp. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, giống như các bạn học cùng trang lứa, Tuân cũng nhắm tới một số trường đại học như Bách khoa, Công nghệ… Tuy nhiên, với sự định hướng của gia đình, Bùi Văn Tuân đã thi đỗ vào khoa Luật D44 - Học viện An ninh nhân dân. Tốt nghiệp sau 4 năm học, Bùi Văn Tuân được phân công về Đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng. Sau 2 năm làm việc tại đây, Bùi Văn Tuân đã chính thức chuyển về Đội Pháp chế, Phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội. Hiện nay, Thượng úy Bùi Văn Tuân đang làm việc tại Đội Tham mưu, Phòng Tham mưu, với nhiệm vụ giúp chỉ huy đội tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh trong Công an thành phố.

Thượng úy Bùi Văn Tuân cùng các đồng đội trao đổi nghiệp vụ

Thượng úy Bùi Văn Tuân cùng các đồng đội trao đổi nghiệp vụ

Trong công việc, Bùi Văn Tuân đã tham mưu Công an thành phố Hà Nội ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, trong đó có một số văn bản lớn. Những tham mưu về công tác nghiệp vụ cơ bản này đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, củng cố thế trận an ninh tại địa bàn.

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Trung úy Bùi Văn Tuân còn tham mưu CATP chỉ đạo các đơn vị phát hiện sớm, chủ động giải quyết, xử lý một số vụ việc nổi liên quan an ninh quốc gia như: rà soát, tham mưu Thành ủy chỉ đạo giải quyết một số vấn đề đất đai tôn giáo trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn vụ việc tập trung đông người. Ngoài ra, Bùi Văn Tuân còn được lãnh đạo phòng, chỉ huy đội phân công tham mưu xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV; đón tiếp đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình... Quá trình thực hiện, công tác tham mưu được triển khai bài bản, đồng bộ từ kế hoạch tổng thể đến các phương án cụ thể. Đặc biệt, văn bản tham mưu đã rà soát, thống kê, đánh giá, phân tích các tình huống phức tạp về ANTT trong các kỳ bầu cử trước đây, kinh nghiệm xử lý, giải quyết.

Tận tụy với công việc được giao

Thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021 chuẩn bị diễn ra một trong những sự kiện quan trọng của đất nước - “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, với yêu cầu nhiệm vụ chính đặt ra trước mắt của toàn lực lượng Công an nói chung và từng cán bộ chiến sĩ công an nói riêng là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động diễn ra trong thời gian trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Được sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, Thượng úy Bùi Văn Tuân được phân công tham gia hỗ trợ, giúp việc lãnh đạo phòng, chỉ huy đội trong việc tham mưu CATP chuẩn bị các công tác phục vụ đảm bảo ANTT Đại hội như tham mưu xây dựng, triển khai phương án tổng thể đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu phục vụ tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ, diễn tập thực binh phục vụ đảm bảo ANTT Đại hội Đảng; tham mưu tổ chức hội nghị triển khai và ra quân đảm bảo ANTT Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đảm nhận khối lượng công việc khá nhiều nên Thượng úy Bùi Văn Tuân luôn là người đi sớm về muộn. Hiện nay, gia đình nhỏ của Tuân vừa chào đón thành viên mới nên công việc gia đình và công việc cơ quan càng bộn bề. Nhưng được sự giúp sức của ông bà nội ngoại cùng sự cảm thông, chia sẻ của vợ, người chiến sĩ đã yên tâm, cống hiến trọn vẹn với công việc. Bên cạnh công tác chuyên môn, với sức trẻ của một đoàn viên thanh niên, Bùi Văn Tuân còn tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên đơn vị như tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện, tham gia hoạt động chương trình tình nguyện như chương trình “Non cao tới trường” cho điểm trường Tiểu học Chi Khen, Bình Hẻm, Lạc Sơn, Hòa bình, chương trình tình nguyện tặng quà các em học sinh tại trường Tiểu học Chu Phan, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội; tham gia chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh tại trường THCS Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội... Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, 5 năm liền (từ 2019-2023), Thượng úy Bùi Văn Tuân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là Chiến sĩ Thi đua cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 3 Bằng khen; Giám đốc CATP tặng Giấy khen về thành tích đạt được.