Thuốc tránh thai dạng tiêm làm tăng nguy cơ ung thư vú

ANTĐ - Dường như có mối liên quan giữa thuốc tránh thai dạng tiêm và nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ trẻ.

Nghiên cứu mới đây cho thấy dường như có mối liên quan giữa thuốc tránh thai dạng tiêm chỉ có progestin, được biết đến nhiều nhất là Depo-Provera, và nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ trẻ. 

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã so sánh hơn 1.000 phụ nữ ở Seattle tuổi từ 20 – 40 có chẩn đoán ung thư vú và hơn 900 phụ nữ không bị ung thư. 

Nghiên cứu thấy rằng sử dụng thuốc tránh thai dạng tiêm trong ≥ 1 năm có liên quan với tăng 2,2 lần nguy cơ ung thư vú xâm lấn.  

Nguy cơ dường như giảm dần trong vòng vài tháng sau khi phụ nữ ngừng sử dụng dạng thuốc tránh thai này. Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai này chưa đầy 1 năm hoặc những phụ nữ ngừng sử dụng thuốc trong hơn 1 năm không bị tăng nguy cơ ung thư vú. 

Mặc dù nghiên cứu này cho thấy mối liên quan giữa Depo-Provera và tăng nguy cơ ung thư vú song nó không chứng minh mối quan hệ nhân quả. 

Nghiên cứu cũng có một số hạn chế vì đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm cả những phụ nữ có tiền sử gia đình bị bệnh này hoặc chưa từng có con, nghiên cứu cũng không bao gồm thông tin về tất cả các yếu tố nguy cơ gây ung thư vú. 

Các kết quả được đăng trực tuyến và sẽ được xuất bản trong bản in ngày 15/4 của tạp chí Cancer Research.