Thuốc nhuộm tóc L’Oreal gây chết não?

ANTĐ - Julie McCabe, bà mẹ có 2 con, đã bị sốc và ngừng thở vài phút sau khi sử dụng thuốc nhuộm tóc và chỉ còn 8% cơ hội sống sót.

Cô Julie McCabe bị dị ứng nặng với hóa chất có trong sản phẩm thuốc nhuộm của hãng L’Oreal.

Julie McCabe đã dùng thuốc nhuộm tóc màu tối hiệu L’Oreal Preference trong 20 phút theo hướng dẫn. Khi xả nước, cô thấy khó chịu và lập tức đến viện. Nhưng Julie tiếp tục nôn và tim ngừng đập trước khi đến viện.

Cô Julie McCabe (trái)

Hiện nay, sau 3 tuần điều trị, tim của cô đã đập trở lại nhưng các bác sỹ cho rằng nhiều khả năng cô sẽ phải sống thực vật suốt đời do đã chết não.

Theo một chuyên gia về tóc, có thể Julie McCabe nhiều lần nhuộm tóc nên chất para-phenylenediamine (PPD) trong thuốc nhuộm tích trữ trong cơ thể khiến cô bị dị ứng. Người phát ngôn hãng L’Oreal nói sẽ làm tất cả để giúp gia đình Julie và cung cấp thông tin để biết điều gì thực sự xảy ra.