Thuốc lá điện tử nhập lậu “tấn công” giới trẻ

ANTD.VN -  Trong một vài năm gần đây, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Các quảng cáo về thuốc lá thế hệ mới này đang nhắm vào giới trẻ và cho rằng đây một giải pháp an toàn, thay thế và giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Bộ Y tế, hiện nay chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào cho thấy, thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá điếu thông thường. Thậm chí, trong nhiều sản phẩm còn có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, độc hại, gây bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư…

Một sản phẩm thuốc lá điện tử được tẩm hương vị sẵn như thế này đang được rao bán trên thị trường với mức giá từ 200 - 250 nghìn đồng. Nhưng theo tài liệu của cơ quan điều tra, khi các đối tượng nhập về để phân phối thì giá gốc chỉ khoảng 30 nghìn đồng, nghĩa là rẻ gần bằng 1/10 giá bán…

Toàn bộ số thuốc lá điện tử không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nằm trong kho hàng ở Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam này, nhãn mác đều thể hiện, là các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

PV THIẾU TÁ DƯƠNG THÁI BÌNH – PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 2, PHÒNG CSĐTTP VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ, BUÔN LẬU, MÔI TRƯỜNG, CÔNG AN TỈNH HÀ NAM: Các đối tượng khi mà liên lạc giữa chủ hàng với người nhận hầu hết dùng mạng xã hội như wechat, zalo để báo các địa điểm. Khi xác minh các địa điểm này nằm ở nhiều khu vực như bắc ninh hải dương.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ trên 108 nghìn sản phẩm cùng 1,2 tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử, tem nhãn các loại cùng máy móc phục vụ quá trình gia công đóng gói. Với số lượng hàng hóa lớn như vậy, đây được coi là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn cả nước.

PV THƯỢNG TÁ LÊ VĂN DŨNG – PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CSĐTTP VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ, BUÔN LẬU, MÔI TRƯỜNG, CÔNG AN TỈNH HÀ NAM: “Đối với văn bản quy phạm PL thì chưa có văn bản nào. Chế tài xử lý sau này để xử lý hình sự thì cũng chưa có. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý trước pháp luật đối với vụ việc này”

Hiện cơ quan công an đã lấy mẫu các hương liệu tẩm ướp trong các sản phẩm thuốc lá điện tử để đưa giám định các thành phần hóa chất. Kết quả phân tích sẽ là căn cứ để cơ quan điều tra đưa ra hướng xử lý đối với vụ vi phạm lần này. Trước những tác hại khó lường cũng như kẽ hở của quy định pháp luật hiện nay, vừa qua, Bộ Công thương đã 2 lần làm việc với Bộ Y tế để rà soát, thống nhất quan điểm, để xây dựng phương án, nghiên cứu, sớm đưa mặt hàng này vào danh sách hàng cấm. Dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm nay…