Thuế thu nhập cá nhân đối với giáo viên dạy thêm: Khó thực thi

ANTĐ - Theo dự thảo của Bộ GD& ĐT về dạy thêm học thêm (DTHT) quy định người dạy thêm phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đó là một chủ trương đúng và cần thiết. Dạy thêm cũng là một nghề kiếm tiền, nếu nhìn bằng con mắt khắt khe phê phán thì cho rằng đó là “tiêu cực”, gây hệ lụy xấu nhưng ở một góc độ khác cho rằng dạy thêm bằng sức lao động của giáo viên đã được “xã hội hóa” vì người dạy và người học đều tự nguyện, đương nhiên có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. Nhiều thầy cô giáo hàng tháng có thu nhập “khủng”, giàu lên nhanh chóng từ việc dạy thêm.

Đáng nói là, DTHT đa phần “đua nhau” tổ chức ngoài nhà trường, mức thu học phí tự quy định. Do không “ quản” nổi nên dự thảo quy chế DTHT của Bộ GD& ĐT “đá” sang cho chính quyền sở tại nhiệm vụ thanh, kiểm tra các lớp DTHT trên địa bàn. Mục đích dễ “gõ cửa” buộc các giáo viên dạy thêm có nghĩa vụ đóng thuế TNCN tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Theo tôi, dự thảo khó thực thi vì không ai nắm chắc được mức thu nhập dạy thêm của các thầy khi mà việc chi trả theo giá “thỏa thuận” thông qua học sinh, cha mẹ học sinh không phải là một tổ chức, không qua kê khai bằng văn bản…Thiển nghĩ Bộ GD& ĐT đặt vấn đề yêu cầu cơ quan thuế thu khoản thuế TNCN từ việc dạy thêm quả là một sự đánh đố ngành thuế?