Thuê người đánh dằn mặt vì tưởng bị cản trở việc làm ăn

ANTD.VN - Do hiểu lầm bị cản trở việc làm dự án xây dựng tại ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Cổ Nhuế , quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bùi Kim Thành, 57 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế và Nguyễn Thị Minh Ngọc, 61 tuổi, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã thuê người đánh dằn mặt đối phương. 

Theo cáo trạng, sau khi nhận 100 triệu đồng của Thành và Ngọc, Nguyễn Ngọc Bảo, 48 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm đã rủ Bùi Huy Xô, 31 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh và Ngô Trọng Bình, 29 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, HN mang theo súng hoa cải tìm anh Nguyễn Ngọc Nam. Khoảng 21h30 ngày 4/10/2010, thấy anh Nam điều khiển ô tô trên phố Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, các đối tượng đã sử dụng súng hoa cải bắn thẳng vào người anh Nam gây thương tích.

Hành vi của Thành và Ngọc bị VKS nhân dân TPHN truy tố với tội danh Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ LHS, truy tố Xô và Bình tội danh Giết người theo điều 93 Bộ LHS. Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt các bị cáo chịu mức án từ 26 tháng đến 8 năm tù giam.