Thực nghiệm vụ án tử vong vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

ANTD.VN - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 3/5 tại khu vực đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Đội CSHS CAQ đã đấu tranh, làm rõ nhóm gây án gồm 5 đối tượng.

Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Điệp, Nguyễn Trung Thông, đều 32 tuổi; Nguyễn Mạnh Hà, 29 tuổi; Lê Hồng Đông, 24 tuổi và Nguyễn Ngọc Hà, 27 tuổi, cùng trú tại Ba Vì, Hà Nội.  Theo hồ sơ vụ án, 19h ngày 3/5, 5 đối tượng sau khi đá bóng rủ nhau đi uống bia. Tuy nhiên, Nguyễn Việt Điệp trong quá trình tham gia giao thông có mâu thuẫn với một người điều khiển ô tô. Điệp cầm mũ bảo hiểm đập vào xe anh này khiến anh này tức giận đuổi theo. Đối tượng bỏ chạy và gọi điện cho những người khác quay lại giúp. Cả nhóm sau đó gặp người điều khiển ô tô tại ngã 3 đường Trần Hữu Dực đã cùng xông vào, dùng gậy và tay, chân đánh. Thấy nạn nhân bất tỉnh 5 đối tượng liền bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong cùng ngày. 

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụán, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.