Thua 5 trận, Barca mất nửa số danh hiệu

ANTĐ - Barca mới chỉ nhận vỏn vẹn 5 thất bại kể từ đầu mùa, nhưng cái giá mà gã khổng lồ xứ Catalan phải trả cho 5 thất bại ấy không hề nhỏ chút nào.

Tính đến hiện tại, Barca đã trải qua tổng cộng 43 trận đấu chính thức và con số 5 thất bại rõ ràng là một thống kê rất ấn tượng. Song điều đáng nói, 5 trận thua ấy khiến Messi và các đồng đội chính thức chia tay với 2 danh hiệu. Blaugrana khởi đầu mùa bóng bằng trận thua 1-5 trước Real Madrid ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha và rạng sáng qua, lại là thầy trò HLV Mourinho chấm dứt hy vọng của Barca ở Cúp Nhà vua với chiến thắng 3-1 ngay tại Nou Camp. Nếu như trận trắng tay trên sân của Sociedad (2-3, vòng 20) hay trận thua Celtic (1-2, vòng bảng Champions League)  không đáng bàn, thì thất bại 0-2 trước Milan ở San Siro đang khiến cánh cửa ở giải đấu danh giá nhất cựu lục địa đang dần đóng lại trước mắt các cầu thủ Barca.

Đúng ở giai đoạn then chốt nhất của mùa giải, cỗ máy sản xuất danh hiệu Barca bỗng nhiên khựng lại. Messi chắc chắn là cái tên đầu tiên được đưa ra để giải thích cho chuỗi trận tồi tệ gần đây của Barca. Có thể khẳng định, Messi đang nắm sinh mệnh của Barca. Khi Messi nổ súng, thi đấu bùng nổ, đi kèm với nó sẽ là chiến thắng cho Blaugrana. Còn ngược lại, khi Messi bị kiềm tỏa, không có nguồn cung cấp bóng, Barca ngay lập tức có vấn đề. Có một thực tế không thể phủ nhận, dù có sung mãn đến đâu thì Messi cũng đang có dấu hiệu quá tải khi phải cày ải liên tục suốt từ đầu mùa. Hàng tiền vệ, với những bộ não Xavi, Iniesta, Cesc bỗng sa sút là nguyên nhân tiếp theo và cuối cùng, đó là hệ thống phòng ngự chơi vô cùng tồi tệ khi đã để thủng lưới ở cả 12 trận liên tiếp trở lại đây.

Mất Siêu Cúp, mất Cúp Nhà vua và hy vọng lội ngược dòng trước Milan ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League là quá mong manh, danh hiệu rõ ràng và duy nhất còn lại với Tito Vilanova và các học trò chỉ là La Liga, nơi mà Barca đang hơn đội xếp thứ 2 Atletico 12 điểm và hơn đại kình địch Real Madrid tới 16 điểm.