Thú vị xem những người phụ nữ trùm khăn kín đầu... học lái xe

ANTD.VN - Phụ nữ cầm vô-lăng xe hơi ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng, tại Saudi Arabia, họ lại bị cấm không được phép lái xe. Gần đây, chính quyền nước này đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm này. Lập tức không ít "bóng hồng" trùm khăn kín đầu háo hức đi học lái xe, để chờ tới ngày thi lấy bằng. Việc được tự mình điều khiển xe ô tô sẽ giúp cho phụ nữ Saudi Arabia tự tin, năng động hơn.

Lần đầu được ngồi ở ghế lái, cầm vô-lăng, người phụ nữ Saudi Arabia này cảm thấy có không ít lạ lùng

Trường dạy lái xe ô tô ở Jeddah, Saudi Arabia, đón nhận lứa học viên đầu tiên là nữ

Những cô gái Saudia Arabia rạng rỡ khoe giấy chứng nhận sau khi tham dự lớp học lái xe đầu tiên tại quốc gia Hồi giáo này

Vẻ hân hoan, thích thú của một nữ học viên khi lần đầu tiếp xúc với việc lái xe

Được cho phép cầm lái ô tô chỉ là điều bé nhỏ, nếu so với ý nghĩa thay đổi cả hệ tư tưởng ở quốc gia Hồi giáo này

Những "bóng hồng" ở Saudi Arabi sẽ không còn phải nhờ vả, hay dùng dịch vụ lái thuê nữa

Nụ cười và cái giơ tay mừng rỡ, tất cả thể hiện sự sung sướng của những người phụ nữ Saudi Arabia, vì được "cởi trói" khi tham gia giao thông, "cởi trói" trong tư tưởng

"Từ giờ, mình sẽ tự tay cầm lái và chủ động đi đến bất kỳ đâu mình muốn, bằng khả năng lái xe của chính mình..."