Thú vị bảng xếp hạng chung cuộc ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục số huy chương vàng ASIAD của chính mình nhưng vẫn chưa thể vô địch bóng đá nam, Thái Lan vẫn là lá cờ đầu Đông Nam Á, trong khi Việt Nam hoàn thành hơn 50% chỉ tiêu.

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng (8-10), Đại hội thể thao Đông Nam Á (ASIAD) lần thứ 19 chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Trung Quốc.

Kể từ khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên của đại hội từ môn rowing hôm 24-9, đoàn chủ nhà duy trì ngôi số 1 trên bảng tổng sắp tới hết đại hội.

Chủ nhà Trung Quốc áp đảo với 201 huy chương vàng, gấp 4 lần đoàn xếp sau là Nhật Bản

Chủ nhà Trung Quốc áp đảo với 201 huy chương vàng, gấp 4 lần đoàn xếp sau là Nhật Bản

Trung Quốc giành tổng cộng 201 huy chương vàng, bỏ xa hai đoàn xếp sau là Nhật Bản - 52 huy chương vàng, Hàn Quốc - 42 huy chương vàng.

Kết quả này giúp Trung Quốc phá kỷ lục giành nhiều huy chương vàng nhất một kỳ ASIAD - 199 huy chương vàng do chính họ lập tại ASIAD Quảng Châu 2010, đồng thời kéo dài thành tích xếp nhất toàn đoàn lên con số 11 (từ 1982 đến nay).

Bơi đem về nhiều huy chương vàng nhất cho Trung Quốc với 28 chiếc trên tổng số 41 nội dung thi đấu của đại hội. Kế đến là điền kinh (19 huy chương vàng), bắn súng (16), rowing, wushu (11), nhảy cầu, thể dục dụng cụ (10), canoeing (9)...

Xếp nhất toàn đoàn ở nhiều môn thi, song riêng với bóng đá, chủ nhà Trung Quốc lép vế khi đội Olympic dừng chân từ vòng tứ kết, còn tuyển nữ chỉ có huy chương đồng.

Thống kê từ khi dự ASIAD năm 1954 đến nay, Trung Quốc dẫn đầu bảng thành tích với tổng cộng 1.674 huy chương vàng, song chưa một lần vô địch bóng đá nam đại hội.

Tại ASIAD năm nay, có 38/45 đoàn giành được huy chương, trong đó 27 đoàn có huy chương vàng. Ngoài 201 huy chương vàng thuộc về chủ nhà, 26 đoàn khác giành 281 huy chương vàng còn lại.

Xếp hạng của các đoàn Đông Nam Á tại ASIAD 19

Xếp hạng của các đoàn Đông Nam Á tại ASIAD 19

Xét trong phạm vi Đông Nam Á, Thái Lan dù không hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 15 huy chương vàng song vẫn giữ vị thế lá cờ đầu khu vực với 12 huy chương vàng, hạng 8 chung cuộc.

Xếp sau là Indonesia (7 huy chương vàng), Malaysia (6), Philippines (4), Singapore (3)... Việt Nam với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng xếp hạng 21 chung cuộc và thứ 6 ở Đông Nam Á.