Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tìm những ý 'đắt nhất' khuyến nghị cho Hà Nội

ANTD.VN - Tại cuộc làm việc sáng 29-9 với thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Hà Nội đang phát triển ổn định, nhiều mặt tốt, có nhiều cách làm hay cần tổng kết, khuyến nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hà Nội đang phát triển ổn định

Sáng 29-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự của thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 và xem xét những đề xuất, kiến nghị của Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hà Nội đã có những chuyển biến tốt, căn bản. “Hà Nội không những phát triển ổn định, nhiều mặt tốt, có nhiều cách làm hay cần tổng kết, khuyến nghị” - Thủ tướng nói.

Lưu ý các bộ ngành cần có quan điểm rõ ràng, lắng nghe dựa trên các điểm mạnh của Hà Nội để khuyến nghị, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho Thủ đô theo đúng tinh thần  “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” để Thủ đô phát triển, đổi mới, hội nhập.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần nêu rõ ràng quan điểm trong xử lý các kiến nghị của Hà Nội, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển, Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, vì “một lần làm là một lần khó”, nên không thể cứ nói chung chung.

“Thời gian ngắn nên các đồng chí tìm những câu, những ý đắt nhất đối với Hà Nội để khuyến nghị, định hướng và nói rõ quan điểm của mình trong xử lý cụ thể”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị đóng góp ý kiến cho Hà Nội trên tinh thần xây dựng Hà Nội thành Thủ đô hòa bình, phát triển, đổi mới, hội nhập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: “Thủ đô không bình yên thì không thể yên tâm được”.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã báo cáo Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô 9 tháng đầu năm. Theo đó, với sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, kinh tế - xã hội Thủ đô đã đạt được kết quả tích cực trên mọi mặt.

9 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,1%, dự kiến cả năm tăng 8,5%, đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách Nhà nước đạt 146,4 nghìn tỷ đồng bằng 71,5% dự toán, tăng 16,2% so cùng kỳ

Đặ biệt, Hà Nội đã thu hút 398 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 2,16 tỷ USD; 22 dự án thu hút đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến là 60 nghìn tỷ đồng; có 18.685 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016), nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên 225,7 nghìn. Vốn đầu tư xã hội thực hiện đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ năm 2016.... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đều phát triển tích cực, an sinh xã hội, an ninh được đảm bảo...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cơ chế để Hà Nội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Để đẩy nhanh các dự án hạ tầng quan trọng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi Điều 17 - Luật Đầu tư công theo hướng: “Đối với thành phố Hà Nội, giao HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố”. Trong khi chờ Quốc hội xem xét, sửa đổi, đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm A nguồn vốn ngân sách thành phố.

Theo kế hoạch, sắp tới, thành phố sẽ đầu tư khoảng 22.300 căn hộ phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng (kinh phí dự toán khoảng 55.000 tỷ), đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở tái định cư phục vụ các dự án trong giai đoạn 2018- 2020 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư. Thành phố chỉ phải bố trí vốn để GPMB tạo quỹ đất, không phải bố trí ngân sách để xây dựng công trình, doanh nghiệp giải quyết được việc làm, có thu nhập và tham gia vào quản lý, vận hành nhà ở tái định cư; người dân được hưởng chất lượng và dịch vụ theo cơ chế nhà ở thương mại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề xuất Chính phủ phân cấp cho thành phố được linh hoạt trong việc quản lý, điều hành và sử dụng quỹ dự trữ tài chính của thành phố; tháo gỡ vướng mắc trong việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin, xử lý rác thải, phát triển du lịch...