Thủ tướng Netanyahu: Binh sỹ Israel sẽ ‘giáng đòn mạnh’ vào Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm các đơn vị đóng tại biên giới với Dải Gaza trước khi cuộc tấn công trên bộ chống nhóm vũ trang Hamas diễn ra theo dự kiến.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Các đơn vị của Israel đã được triển khai dọc biên giới với Dải Gaza, sẵn sàng tiến công. Hôm 19-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đến 1 điểm tập trung quân nhằm động viên tinh thần binh sỹ.

Ông nói: “Chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của mình. Toàn bộ đất nước Israel đều ủng hộ các bạn. Chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào kẻ thù, cho đến khi giành được thắng lợi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, các binh sĩ hiện đang quan sát Gaza từ bên ngoài sẽ có cơ hội được “vào trong Gaza”.

Phía Israel đã đáp trả Hamas bằng các cuộc không kích liên tục sau khi nhóm vũ trang này tấn công Israel khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Theo giới chức Gaza, ít nhất 3.785 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Lãnh đạo Israel đã cắt tất cả các nguồn viện trợ cho cư dân tại Gaza. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18-10, ông Netanyahu cho biết nước này sẽ cho phép vận chuyển lương thực, nước và thuốc men, miễn là đồ viện trợ sẽ không có lợi cho Hamas.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói rằng cần phải đáp ứng “nhu cầu cơ bản nhất” của người dân. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên cơ sở nhân đạo.