Thủ tướng Israel nói về kế hoạch tấn công trên bộ ở Rafah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh ý định tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở thành phố Rafah ngay cả khi đạt được thỏa thuận trao đổi con tin.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thành phố ở phía nam Dải Gaza này hiện đang tiếp nhận gần 1,5 triệu người Palestine sơ tán đến đây.

Truyền thông đưa tin, Israel và các bên trung gian hòa giải đã đồng ý về đề xuất tạm dừng giao tranh trong khoảng 6 tuần để đổi lấy việc thả khoảng 40 con tin bị Hamas bắt giữ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS News phát sóng hôm 25-2, Thủ tướng Netanyahu cho hay, ông không thể nói liệu có đạt được thỏa thuận về thả con tin hay không.

Ông Netanyahu cho biết, việc tấn công trên bộ sẽ được trì hoãn phần nào nếu đạt được thỏa thuận, nhưng nói thêm rằng dù sao việc tấn công trên bộ cũng sẽ xảy ra nếu không có thỏa thuận.

Theo ông, chiến thắng hoàn toàn không phải trong vài tháng nữa, mà là chỉ trong vài tuần nữa, một khi chiến dịch bắt đầu.

Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu của cuộc chiến là tiêu diệt Hamas bằng cách loại bỏ các tiểu đoàn Hamas cuối cùng còn lại mà ông cho rằng hiện đang tập trung ở Rafah.