Thù tức cá nhân, rủ bạn sát hại chủ nhà nghỉ

ANTD.VN - Ngày 16-4, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Trần Đức Lợi, 21 tuổi, và Nguyễn Huy Sơn, 29 tuổi, cùng ở huyện Mê Linh về tội “giết người”.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Lợi và Sơn cùng thuê nhà trọ ở xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội để làm thợ xây. Lợi kể cho Sơn nghe về việc trước khi làm thợ xây, đối tượng từng làm nhân viên nhà nghỉ của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, 34 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai. Lợi cho rằng chị Thảo đối xử với đối tượng không ra gì và còn nợ 2 triệu đồng không chịu trả. Lợi muốn trả thù chị Thảo và Sơn đồng ý giúp bạn.

Ngày 16-12-2017, Lợi mua một con dao nhọn, rồi bảo Sơn chở đến nhà nghỉ của chị Thảo. Khi tới nơi, thấy chị Thảo đang đứng trước cửa, Lợi nhảy xuống xe, xông vào đâm 2 nhát vào bụng chị Thảo, khiến nạn nhân tử vong. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Đức Lợi tù chung thân về tội “giết người”, với vai trò giúp sức, Nguyễn Huy Sơn bị áp dụng mức án 12 năm tù.