ĐTVN thắng Macao (Trung Quốc) 7-1 (tổng hai lượt trận 13-1):

Thử thách ở phía trước

(ANTĐ) - ĐTVN tiếp tục vượt qua đối thủ Macao với cách biệt như ở lượt đi mà không cần tốn nhiều sức. Trong đó, Công Vinh ghi được 5 bàn.
Có vẻ như với khoảng cách ở lượt đi đã khiến cho các cầu thủ Macao mất hết nhuệ khí và ra sân chỉ cho có. Phần vì thực lực quá yếu, và phần họ cũng biết số phận của cặp đấu này đã an bài. Trong một thế trận hoàn toàn nghiêng về đội khách như thế, ĐTVN không cần phải đá hết sức cũng hoàn toàn làm chủ trên sân. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Goetz đã ghi đến 4 bàn vào lưới đội chủ nhà. Đặc biệt, Công Vinh tiếp tục chứng minh cho sự trở lại của mình với 1 cú hattrick ngay trong hiệp 1. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Goetz luôn nở nụ cười tươi rói. Rõ ràng, việc Công Vinh lấy lại được duyên sát thủ và ghi bàn đều đặn dưới triều đại Goetz, khiến bản thân ông rất mãn nguyện.

Công Vinh tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi trở lại 
 Công Vinh tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi trở lại

Sang hiệp 2, Công Vinh còn ghi được thêm 2 bàn thắng nữa sau những pha đan bóng và phối hợp đẹp mắt, nâng tổng số bàn thắng trong trận lên 5, và sau 2 lượt trận thành 8 bàn. Trong trận này, tiền đạo được chờ đợi Ngọc Thanh không có cơ hội ghi bàn vào lưới đối phương, mà niềm vui ấy được dành cho Quang Hải. Tiền đạo trẻ này cũng kịp lập 1 cú đúp khi thi đấu bên cạnh đàn anh Công Vinh.

2 trận ra mắt chính thức, đội tuyển đều thắng cách biệt 6 bàn, một cách gây ấn tượng không thể tốt hơn của tân HLV Falko Goetz. Nhưng điều mà các học trò của HLV Goetz cần phải làm lúc này là không được tự mãn và phải biết mình đang ở đâu. Tuy không thể phủ nhận những hệ quả tâm lý tích cực mà 2 trận thắng này mang lại, nhưng Macao chỉ là một đội bóng trung bình yếu của châu lục. Còn rất nhiều những ngọn núi cao ở phía trước mà ĐTVN phải rất nỗ lực mới có thể hy vọng làm nên điều kỳ diệu. Cụ thể là Qatar, đối thủ của ĐTVN ở vòng 2.

Qatar, chủ nhà của World Cup 2022 đang có những cải tiến vượt bậc về chất lượng đội tuyển quốc gia, khi mở ra phong trào nhập tịch những tài năng trẻ gốc Nam Mỹ về khoác áo đội tuyển. Mục tiêu World Cup của đội bóng Tây Á này hiện thực và rõ ràng hơn nhiều so với ĐTVN. Thế nên, 2 cuộc đọ sức sắp tới (ở Qatar ngày
23-7, ở Mỹ Đình ngày 28-7) sẽ là những thử thách thật sự với thầy trò HLV Falko Goetz. Ở đó, đáp án về sự hiệu quả trong lối chơi tấn công của HLV Goetz sẽ trở nên rõ ràng hơn.