Lịch đấu Premier League 2013/14:

Thử thách nhà vô địch MU

ANTĐ - Nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ gặp thử thách ở ngay những trận đấu đầu tiên khởi tranh mùa giải mới 2013/14.

ĐKVĐ MU sẽ gặp thử thách ngay ở đầu mùa giải mới

Như thường lệ, mùa giải mới của Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu vào thời điểm giữa tháng 8, mà cụ thể là vào ngày 17-8. Giải sẽ kết thúc vào ngày 11-5 năm sau. Theo lịch thi đấu vừa được công bố, nhà ĐKVĐ nước Anh sẽ gặp nhiều khó khăn ỏ những trận đấu đầu tiên.

MU sẽ khởi tranh mùa giải mới 2013/14 bằng trận đấu trên sân của đội đương kim vô địch cúp Liên đoàn, Swansea. Đội bóng của tân HLV David Moyes sẽ phải hành quân tới nam xứ Wales vào ngày 17-8 tới, trước khi trở về sân nhà và tiếp đón Chelsea của HLV Jose Mourinho tại sân nhà Old Traffort ở vòng 2. Tiếp đó, vào ngày 31-8, Man United sẽ còn phải chạm trán với Liverpool.

Trong khi đó, Chelsea là đội bóng dễ thở nhất khi The Blues đón tiếp tân binh Hull City trên sân nhà ở trận mở màn. Cũng gặp một tân binh, nhưng Tottenham sẽ phải hành quân đến sân của Crystal Palace. Arsenal, Liverpool và Man City thì sẽ có trận đấu với các đối thủ tầm trung lần lượt là Aston Villa, Stoke và Newcastle United trên sân nhà.

Everton với tân HLV Roberto Martinez sẽ khởi tranh mùa giải bằng trận đấu trên sân của Norwich, trong khi đó đội bóng cùng thành phố, Liverpool, thi đấu với Stoke của tân HLV Mark Hughes. Ở các trận đấu khác, Sunderland chơi trên sân nhà gặp Fulham, Southampton làm khách trước West Brom. Còn đội vô địch hạng Nhất mùa trước, Cardiff, sẽ gặp chủ nhà West Ham.

Giai đoạn tháng giữa mùa giải các đội bóng phải thi đấu với mật độ dày đặc (3-4 ngày/trận) và số lượng các trận đại chiến trong giai đoạn này cũng nhiều hơn. Đáng chú ý nhất sẽ là trận đấu quan trọng trên sân Etihad giữa Man City và Arsenal hôm 14-12, và đúng 1 tuần sau Arsenal sẽ gặp Chelsea tại Emirates.

Ngoài ra còn có trận Chelsea gặp Man United (lượt về) vào ngày 18-1 và những cuộc chạm trán giữa 4 đội bóng top đầu với Tottenham và Liverpool, hai đội bóng cũng rất giàu tham vọng ở mùa giải 2013/14. Ở những trận đấu kết thúc mùa giải, các đội bóng  được xem là ứng cử viên vô địch đều chỉ gặp những đối thủ được cho là dưới cơ, ngoại trừ Liverpool phải đối đầu với Man City ở vòng 34 và Chelsea ở vòng 36. 

Với lịch thi đấu này, nếu đội nào có sự khởi đầu tốt và duy trì được sự ổn định ở giai đoạn tháng 12 và tháng 1 năm sau sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua tới chức vô địch năm nay.