Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma

ANTD.VN -Ngày 12/4, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, thủ lĩnh nhóm phiến quân còn lại tại thị trấn Douma đã giao nộp các vũ khí hạng nặng và cùng với các tay súng rời khỏi đông Ghouta đến miền bắc Syria.
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Trong thông báo, tổ chức này nêu rõ các tay súng nhóm Jaish al-Islam đã giao nộp các vũ khí hạng nặng cho quân cảnh Nga tại thị trấn Douma vào ngày 11/4. Hầu hết các phần tử cấp cao của nhóm này, trong đó có thủ lĩnh Issam Buwaydani, đã rời Douma và đến miền bắc Syria vào tối cùng ngày
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Trước đó, hôm 1/4, nhóm nổi dậy Jaish al-Islam kiểm soát thị trấn Douma, thành trì cuối cùng của phiến quân ở Đông Ghouta, đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc sơ tán các tay súng và người dân khỏi khu vực đang bị quân đội chính phủ Syria bao vây này
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Theo thỏa thuận, các tay súng Jaish al-Islam cùng thân nhân và dân thường sẽ được sơ tán đến các khu vực quân nổi dậy chiếm giữ ở miền bắc Syria. Đến ngày 8/4, Chính phủ Syria đã đạt được một thỏa thuận cho phép các tay súng Jaish al-Islam rời khỏi thị trấn Douma để tới thành phố Jarablus miền bắc Syria. Đổi lại, Jaish al-Islam sẽ phóng thích tất cả các con tin mà nhóm này bắt giữ trước đó
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Tính đến ngày 10/4, gần 3.000 phiến quân cùng thân nhân đã sơ tán khỏi Douma theo thỏa thuận. Dự kiến, sẽ có 8.000 tay súng cùng 40.000 thân nhân sơ tán khỏi khu vực này
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Đây sẽ là đợt sơ tán các tay súng nổi dậy tại Douma cuối cùng tại đông Ghouta sau khi toàn khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Cũng trong ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân cảnh nước này đã bắt đầu tuần tra ở Douma nhằm duy trì luật pháp và trật tự tại đây. Hoạt động này được triển khai theo đúng nội dung thỏa thuận giữa nhóm phiến quân Jaish al-Islam và Chính phủ Syria mà Moskva làm trung gian
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong ngày 12/4 quốc kỳ của Chính phủ Syria đã tung bay phía trên nhà thờ Hồi giáo trung tâm tại thị trấn Douma, chính tại nơi diễn ra vụ tấn công nghi bằng hoá học gây phẫn nộ. Đây là dấu hiệu chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn này, từ đó kiểm soát toàn bộ khu vực đông Ghouta
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
"Ngày hôm nay, một sự kiện quan trọng trong lịch sử của Syria đã diễn ra", Thiếu tướng Yury Yevtushenko, người đứng đầu Trung tâm hòa giải của quân đội Nga tại Syria phát biểu với báo chí. Ông nói: "Việc đưa ra một lá cờ của nhà nước trên một tòa nhà ở thị trấn Douma có nghĩa là quân đội chính phủ đã kiểm soát thị trấn này và do đó cũng kiểm soát toàn bộ vùng đông Ghouta".
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma
Thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam nộp vũ khí và rời khỏi Douma