Thủ đoạn tinh vi của hai vợ chồng trong đường dây ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, trong thời gian dài kiên trì bám sát hoạt động nghi vấn của các đối tượng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã triệt phá, bắt giữ đối tượng thành công, an toàn.
Đối tượng Huy cùng tang vật

Đối tượng Huy cùng tang vật

Cơ quan Công an xác định cầm đầu đường dây là cặp vợ chồng Lâm Quốc Huy (SN 1968) và Lê Thị Bích Hạnh (SN 1972), cùng trú tại số 40 ngách 75/281 phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội; đối tượng liên quan Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1970), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thực hiện kế hoạch giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố, qua công tác nắm tình hình đầu tháng 3-2023, Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy (Đội 3) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội phát hiện nguồn tin về nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn dạng “đại lý”, do cặp vợ chồng Huy và Hạnh tổ chức.

Quá trình trinh sát xác định nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín, nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Hạnh không trực tiếp vận chuyển ma túy, nhưng thường xuyên đi Điện Biên để đặt mua ma túy. Sau khi “chốt” giữa hai đầu Điện Biên và Hà Nội, Hạnh thuê một đối tượng từ Hà Nội đi cùng lên Điện Biên để nhận ma túy mang về điểm hẹn, sau đó bàn giao cho Huy.

Thủ đoạn tinh quái của Hạnh mỗi một lần giao dịch ma túy đều thuê các đối tượng khác nhau và liên tục thay đổi phương tiện di chuyển hòng “cắt đuôi” sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Ngày 17-4, sau khi nắm chắc phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc CATP về việc xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Thực hiện kế hoạch khám phá chuyên án, khoảng 9h ngày 2-6, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 37 phố Hồng Mai, thuộc địa phận phường Bạch Mai đã phát hiện và bắt giữ đối Phạm Hùng Vương (SN 1964), trú tại khu tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: 1,930 gam heroin; 500.000 đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huy, kết quả đã phát hiện và thu giữ 1 “bánh” heroin và 7 túi nilon đựng heroin (tổng khối lượng 591,79 gam); 1 cân điện tử dính ma túy; 34.000.000 đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tại thời điểm khám xét, trong nhà có mặt cả hai vợ chồng Lâm Quốc Huy và Lê Thị Bích Hạnh, cơ quan CSĐT đã mời hai đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại đây, cặp vợ chồng này khai nhận đã câu kết với Hương vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Hương, kết quả phát hiện thu giữ: 1,62 gam heroin; 1.300.000 đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Trong chuyên án này, tổng số vật chứng thu giữ gồm: 595,34 gam heroin; 1 cân điện tử dính heroin; 35.800.000 đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.