|
Đây là các loại văn bằng, chứng chỉ từ trung cấp tới bằng đại học, thạc sĩ, bằng lái xe, giấy khám sức khỏe, thẻ căn cước công dân….được làm giả. Đối tượng có thể làm trọn bộ hồ sơ giấy tờ giả cho người có nhu cầu. Những loại giấy tờ giả mà đối tượng Hà Văn Nghĩa làm nhìn bằng mắt thường là không thể nhận ra, gây không ít khó khăn trong quá trình xác minh của cơ quan điều tra. Để có thể làm giả như thật thế này…đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện để phục vụ việc in ấn, sản xuất.
Để tiêu thụ các loại giấy tờ giả này, Hà Văn Nghĩa kết nối với nhiều đối tượng khác trên mạng xã hội làm đại lý tiêu thụ cho Nghĩa với số lượng lớn. Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ, đối tượng thu lời bất chính từ việc làm giả giấy tờ hàng tỷ đồng.
Giúp sức trực tiếp cho Hà Văn Nghĩa còn có đối tượng Trần Văn Quán, sinh năm 1993, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định…
Trước đó, ngày 5-4, Công an quận Hà Đông cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Danh Ngọc, sinh năm 1987, trú tại huyện Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm về hành vi làm giấy tờ giả. Đỗ Danh Ngọc và vợ đã sản xuất giấy khám sức khỏe, giấy xét nghiệm, giấy ra viện và phiếu thu giả của hàng loạt các bệnh viện tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng một bộ phận không nhỏ người dân đang có hành vi tiếp tay cho các đối tượng phạm tội hoạt động, và hành vi vi phạm pháp luật khi mua và sử dụng các loại giấy tờ, văn bằng giả. Trong đó, hệ lụy từ việc làm giả thẻ căn cước công dân, bằng lái xe…là rất nguy hiểm. Cơ quan điều tra cảnh báo, những đối tượng tiêu thụ giấy tờ giả nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.