Thủ đoạn tinh vi của cặp đôi mua bán vũ khí và lời sám hối muộn màng

ANTD.VN - Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an đã triệt phá nhiều nhóm tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nguy hiểm. Chỉ vì lợi nhuận, các đối tượng sẵn sàng bất chấp vi phạm pháp luật. Và chỉ sau khi bị bắt hoặc vào nhà giam đứng sau song sắt thì các đối tượng mới nhận ra hành vi tội lỗi của mình và nói những lời ăn năn hối lỗi muộn màng…

Những giọt nước mắt hối hận, hay những án tù nghiêm khắc không thể biện minh cho những hành động sai lầm của mình.

Như cặp vợ chồng trẻ này để 3 đứa con nhỏ bơ vơ lại sau lưng, bỏ ngang chữ đạo hiếu với những đấng sinh thành cùng nhau bước vào chốn lao tù, vậy chúng có chút nào ân hận khi nghĩ về tương lai của những đứa trẻ khi lớn lên với một chuỗi ngày dài không có bố mẹ, liệu đây có phải là nguồn cơn và mầm mống dẫn đến sự trẻ hóa của tội phạm ngày nay.

Cụ thể vụ việc, đây là cặp đối tượng gồm Vũ Đăng Ninh 35 tuổi, và vợ là Vũ Kim Hoa cùng thường trú tại tổ 2 khu 4, phường Hà Lầm, Tp Hạ Long, Quảng Ninh. Ninh là đối tượng quản trị kênh Youtube “Đao kiếm phong thủy” hay Facebook Hùng Lâm (Hưng Móng Cái) thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ cung cấp cho các nhóm đối tượng xã hội. Hoa là đối tượng dùng lài khoản Zalo Hưng Móng Cái để liên hệ bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Hành vi của các đối tượng trên rồi sẽ phải đối diện với những án phạt tù nghiêm khắc của pháp luật và để lại hệ lụy xấu cho xã hội.

Với những thủ đoạn tinh vi có tính chất chuyên nghiệp khi lên hẳn một mạng lưới có sự cấu kết phân công rõ ràng vai trò của từng đối tượng để cùng nhau thực hiện hành vi trái pháp luật, chúng ta cùng tìm hiểu cách thức và thủ đoạn của cặp vợ chồng Nguyễn Đăng Ninh và Vũ Kim Hoa cùng đồng bọn để thấy cho đến khi bị bắt thì lời hối hận của Vũ Kim Hoa có phải là quá muộn màng?

Hành vi của các đối tượng trên rồi sẽ phải đối diện với những án phạt tù nghiêm khắc của pháp luật và để lại hệ lụy xấu cho xã hội.

Với những thủ đoạn tinh vi có tính chất chuyên nghiệp khi lên hẳn một mạng lưới có sự cấu kết phân công rõ ràng vai trò của từng đối tượng để cùng nhau thực hiện hành vi trái pháp luật, chúng ta cùng tìm hiểu cách thức và thủ đoạn của cặp vợ chồng Nguyễn Đăng Ninh và Vũ Kim Hoa cùng đồng bọn để thấy cho đến khi bị bắt thì lời hối hận của Vũ Kim Hoa có phải là quá muộn màng?

Nhằm đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội của lực lượng công an trên toàn quốc thì đâu đó trên khắp các vùng miền cả nước cơ quan xét xử các cấp còn được gọi là tòa án nhân dân vẫn cần những phiên tòa nghiêm khắc với mục đích răn đe, giáo dục nhằm hạn chế đến mức tối thiểu các hành vi phạm pháp luật. Và khi đã đứng trước vành móng ngựa, thì mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.