Thủ đoạn tinh vi của “cán bộ tòa án rởm” lừa đảo các cặp vợ chồng có nhu cầu ly hôn

ANTD.VN -  Nhận thấy nhu cầu cần tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ xử lý các thủ tục về ly hôn hiện nay rất lớn nên các đối tượng đã giả danh Chánh án và cán bộ tòa án nhân dân để lừa đảo các cặp vợ chồng có nhu cầu này. Đáng chú ý, hai đối tượng trực tiếp gặp gỡ các bị hại để lấy lòng tin và thường tiếp cận cả hai vợ chồng để lừa đảo cả hai người.

Chị A, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, đã li hôn chồng được gần 4 năm, song vẫn đang tranh chấp giành quyền nuôi con với chồng cũ. Một ngày, có đối tượng gọi điện cho chị giới thiệu là Chánh án toàn án nhân dân huyện, đề nghị hỗ trợ chị trong việc bảo vệ quyền nuôi con. Để tạo niềm tin, người này còn nói rõ nhiều thông tin như nhân thân của chị, con gái và chồng cũ; tên cán bộ thụ lý án li hôn trước đó…

PV NẠN NHÂN BỊ LỪA ĐẢO (Che mặt): Anh ấy còn chụp cả màn hình tin nhắn của chồng cũ cho tôi, thế là tôi tin là người dưới tòa và anh bảo sẽ giúp tôi làm đơn để không bị chồng cũ làm phiền mà vẫn giữ được quyền nuôi con. Sáng 19 thì anh hẹn xuống tòa, xong bảo giúp làm đơn này thì lấy 12 triệu.

PV THƯỢNG ÚY LÊ VIỆT ĐỨC – ĐỘI CSHS, CAH ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI: Đối tượng liên hệ với người chồng trước, người này để lộ thông tin 2 vợ chồng… Từ những thông tin đó, đói tượng dùng thông tin để lấy lòng tin của phía còn lại…Qua đó, tin tưởng là người Tòa án và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin cho đối tượng.

CAH Ứng Hòa đã nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng lừa đảo là Nguyễn Văn Năm (SN 1998) trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ và Nguyễn Quang Huy (SN 2003) trú tại Phủ Lý, Hà Nam. Trong đó, Năm sử dụng Facebook, truy cập vào các nhóm liên quan đến ly hôn, tự giới thiệu mình là cán bộ tòa án có thể tư vấn giải quyết vấn đề ly hôn, rồi rủ thêm Huy, phối hợp với Năm đóng giả là cán bộ tòa án để nói chuyện lấy lòng tin với khách.

PV ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN VĂN NĂM: Qua quá trình học hỏi trên mạng thì em có tìm hiểu được một số luật li hôn thì em mới tư vấn cho các bạn, một số người đồng ý nghe thì em tiến hành. Sau đó eM có hỏi các bạn ở đâu thì họ trả lời thì em mới giả bộ làm chanh án tòa án, có gì làm đơn lên anh giúp.

PV ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN QUANG HUY: Anh Năm giới thiệu em là nhân viên cùng Tòa án và làm hồ sơ về vụ việc. Em biết hành vi của em là vi phạm pháp luật nhưng không nghĩ nó ảnh hưởng lớn đến thế ạ.

Theo lời khai ban đầu, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn này. Mỗi vụ lừa từ 12 – 15 triệu đồng. Các đối tượng đều tính phương án, lừa cả 2, vợ và chồng có nhu cầu ly hôn hoặc giành quyền nuôi con.

PV THƯỢNG ÚY LÊ VIỆT ĐỨC – ĐỘI CSHS, CAH ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI: Li hôn thì từ 2 phía và những người bị hại thì ví dụ chồng liên hệ thì đối tượng nhận diện vợ cũng sẽ có nhu cầu, qua đó, đối tượng liên hệ cả 2 phía để lừa cả 2.

PV THIẾU TÁ NGUYỄN ĐỨC TÙNG – PHÓ ĐỘI TRƯỞNG, ĐỘI CSHS, CAH ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI: Qua sự việc thì Cơ quan CSĐT khuyến cáo, người dân có nhu cầu tư vấn, tìm hiểu thông tin về pháp lý cần đến cơ quan… thay vì lên mạng xã hội, dễ dẫn tới nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là phòng ngừa các đối tượng chủ động bắt chuyện, tự xưng cán bộ, người nhà nước để làm quen, rồi dụ dỗ chuyển tiền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.