Thủ đoạn táo tợn của ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ

ANTD.VN - Từ thông tin một số cơ quan báo chí cung cấp về tình trạng một nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, lực lượng CSHS Công an quận Hoàng Mai đã lập kế hoạch đấu tranh, truy xét. Trong 2 ngày 7 và 8-8, căn từ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đây là những hình ảnh các phóng viên ghi lại được thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng…

Nhóm đối tượng này hành nghề xe ôm quanh khu vực Pháp Vân – Cầu Giẽ. Trong quá trình hành nghề, phát hiện có tình trạng một số người dân điều khiển xe máy đi nhầm vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ nên chúng đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản. Hễ phát hiện có người đi vào, chúng đuổi theo, dọa đã đi vào đường cấm, phía trước có CSGT làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt rất nặng. Chúng tiếp tục ngỏ ý muốn đi qua thì chúng sẽ giúp bê xe qua lan can hộ lan bên đường để đi lối khác. Khi bê phương tiện qua khỏi hành lang an toàn, các đối tượng sẽ “xin” tiền, mỗi xe như vậy chúng sẽ thu từ 20-50 nghìn đồng/người.

Trong trường hợp người nào không muốn đưa xe ra khỏi hành lang thì chúng lại dẫn đi ngược chiều và rẽ vào đường khác. Sau đó bọn chúng lấy của những này từ khoảng vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Nếu ai không trả, các đối tượng sẽ gằn giọng đe dọa và kéo nhau lại, gây sức ép.

Theo công an quận Hoàng Mai, hầu hết nhóm đối tượng này đều có tiền án tiền sự và nằm trong diện quản lý của cơ quan công an.  

Điều đáng nói, cũng với những hành vi tương tự, cuối năm 2017, Công an Hà Nội đã bắt và xử lý 11 đối tượng hoạt động cưỡng đoạt tài sản tại khu vực này. Tuy nhiên, sau một thời gian, loại tội phạm này lại tái diễn hoạt động.

Hiện nay, công tác củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc do các bị hại chưa đến cơ quan công an trình báo. Việc bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng này góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa bàn, người dân không còn tâm lý hoang mang, lo sợ.