Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

ANTD.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, với nhiều hình thức khác nhau.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ 25/5/2020 đến 24/5/2021, toàn quốc đã phát hiện hơn 5.400 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài các thủ đoạn lừa đảo truyền thống, trong bối cảnh dịch, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động, phổ biến như: Sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế yêu cầu bị hại nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí; Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, tòa án; Chiếm quyền quản trị hoặc giả lập các tài khoản mạng xã hội của người dân rồi nhắn tin, lừa gạt người thân quen của chủ tài khoản chuyển tiền…

Bên cạnh đó, lừa đảo bán hàng qua mạng cũng rất phát triển, như đối tượng này, đánh vào tâm lý đam mê chim cảnh của nhiều người nên đã lập nhiều kênh Youtube về chim cảnh để bán chim. Sau khi người mua chuyển tiền mua chim, Lân đã chặn số điện thoại và không chuyển hàng cho người mua hoặc chuyển cho người mua chim loại chim không như thỏa thuận.

Ngoài ra, hoạt động tâm linh qua mạng cũng bị lợi dụng. Đây là đối tượng đã sử dụng facebook, giả làm pháp sư tại Thái Lan để nhận tiền cầu cúng online của các nạn nhân. Có nạn nhân đã chuyển khoản gần 200 triệu đồng cho đối tượng.

Không gian mạng là không biên giới và có tính ẩn danh cao, liên quan đến sự quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước dẫn đến công tác xác định, truy nguyên đối tượng rất khó khăn, nhất là trường hợp liên quan đến dữ liệu, tài khoản cá nhân.

Trước những diễn biến phức tạp và hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật các thông tin về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là thủ đoạn hoạt động phạm tội để tự phòng tránh.