Thú chơi hoa lê đầu xuân của người Hà Nội

ANTD.VN - Sau Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội tiếp tục đến chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ để mua sắm, trong đó, mặt hàng được ưa chuộng nhất là hoa lê. Đây là loại hoa nở vào dịp tháng Giêng hàng năm. 

Hoa lê được bày bán rất nhiều sau Tết tại chợ hoa Quảng An, Tây Hồ. Những cành hoa lê này có xuất xứ từ huyện Sa Pa (Lào Cai) và các huyện Lộc Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), được người dân vận chuyển về Hà Nội bằng xe tải. Được biết, những năm gần đây, năng suất quả lê kém nên người dân cắt cành bán hoa lãi hơn.

Dọc theo đoạn đường dài cả trăm mét nhộn nhịp người mua bán, dù đã hết Tết. Mỗi cành hoa lê nhỏ có giá từ 200 đến 500 nghìn đồng; cành lớn, đẹp có giá từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Những người kinh doanh hoa lê khẳng định, hoa lê năm nay nở sớm và đẹp nhất trong vài năm trở lại đây.

Những cành hoa lê này có thể trưng bày chơi được 3 – 4 tuần mới tàn. Các tiểu thương cho biết, hoa lê sẽ được bày bán đến hết tháng giêng để phục vụ người dân có thú vui chơi loại hoa này.