Thông tin tiếp về vụ nổ súng tại quán bia “hải Xồm”

(ANTĐ) - Ngày 9-8, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng cho biết, liên quan đến vụ nổ súng tại quán bia hơi “Hải Xồm”, phường Phạm Đình Hổ ngày 3-8 (ANTĐ đã đưa tin), đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Trung Ngọc, tức Ngọc “siêu” (SN 1959), HKTT phường Quang Trung, quận Đống Đa, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin tiếp về vụ nổ súng tại quán bia “hải Xồm”

(ANTĐ) - Ngày 9-8, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng cho biết, liên quan đến vụ nổ súng tại quán bia hơi “Hải Xồm”, phường Phạm Đình Hổ ngày 3-8 (ANTĐ đã đưa tin), đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Trung Ngọc, tức Ngọc “siêu” (SN 1959), HKTT phường Quang Trung, quận Đống Đa, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sơn “đen” và khẩu súng bị thu giữ
Sơn “đen” và khẩu súng bị thu giữ

Trước đó, Phạm Hùng Sơn, tức Sơn “đen” (SN 1961), trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đối tượng chính trong sự việc này đã bị bắt về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tài liệu cơ quan công an xác  định vai trò của từng đối tượng như sau:

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với xe buýt do anh Trần Thi Hữu (SN 1958), nhà ở phường Văn Chương, quận Đống Đa điều khiển; Sơn “đen” cùng vợ và một nhóm bạn của anh Hữu đã về quán bia “Hải Xồm” ở 22 Tăng Bạt Hổ để nói chuyện. Trong số này có Bùi Trung Ngọc, đối tượng có 5 tiền án được người quen của anh Hữu gọi đến để “gây thanh thế”.

Cuộc nói chuyện chỉ giữ hòa khí được ít phút rồi phát sinh cãi cọ, thách thức giữa Sơn “đen” và Ngọc “siêu”. Từng đầy mình tiền án tiền sự nên 2 tay “anh chị” này không chịu kém nhau một tiếng. Được một số người dàn hòa, Sơn và Ngọc bỏ đi rồi cùng trở lại quán “Hải Xồm” sau khoảng 10 phút.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thể hiện bằng việc Sơn “đen” rút khẩu Colt 45 ra thị uy Ngọc “siêu”. Đạn nổ, nhóm Ngọc “siêu” chạy tán loạn nhưng người bị thương lại chính là… Sơn “đen”, do vô tình viên đạn bị cướp cò trúng chân anh ta.

Thấy nhóm Ngọc “siêu” bỏ chạy, Phạm Hùng Sơn cùng 1 đối tượng khác đi xe máy đuổi theo đến ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ, nhưng do vết thương chảy nhiều máu nên phải dừng lại, vào bệnh viện băng bó rồi bỏ trốn.

Sáng 4-8, Phạm Hùng Sơn đến CAQ Hai Bà Trưng đầu thú và giao nộp khẩu súng mà y đã sử dụng tại quán bia “Hải Xồm”. Từ lời khai của Phạm Hùng Sơn, CAQ Hai Bà Trưng đã củng cố hồ sơ, chứng cứ, bắt tiếp Bùi Trung Ngọc.                                

M.Hà